Nissan đã chính thức xác nhận đại diện của mình tại giải FIA GT Championships 2010. Nhà sản xuất hoàn toàn tự tin với vũ khí mới - Nissan GT-R R35, để thực hiện cuộc viễn chinh vào năm sau.  
 
Theo trang web GTRblog, nội dung thông báo trên do chính Giám đốc điều hành Nissan Motors Australia - Dan Thompson, đưa ra tại triển lãm Melbourne International Motor Show.  
 
Trong năm 2009, chiếc xe mang họ GT-R nổi tiếng sẽ chạy thử ở các chặng FIA-GT1 châu Âu nhằm kiểm tra tính năng, đồng thời cũng là một phần hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với Gigawave MotorSport, đội đua đặt trụ sở tại Essex nước Anh...Các tay đua được kỳ vọng mang lại vinh quang cùng chiếc xe mới có thể là Michael Krumm (đội Nismo) và Darren Turner (đội Gigawave). Tuy nhiên, thông tin chính thức về người điều khiển chiếc Nissan mới cho mùa giải 2010 vẫn chưa được công bố.
Trong khi đó, tại giải Super GT 2009 trên đất Nhật, đã có 4 chiếc GT-R phiên bản xe đua do các đội khác nhau sử dụng để thi đấu hạng GT500. Điều này cho thấy GT-R đang trở thành cái tên hấp dẫn ở nhiều giải đấu trên khắp các châu lục. 
 
img
 
img
 

                                                                                                                                   
Theo WCF