Giải đua MotoGP đang trở lại chỉ 2 ngày sau khi mùa giải 2011 kết thúc. Nhà vô địch thế giới mới Casey Stoner và đồng đội của anh là Dani Pedrosa đang bắt đầu tiến hành thử nghiệm cho việc thay đổi của năm 2012 với động cơ môtô dung tích 800cc lên thành 1000cc. Trong khi đó tay đua người Mỹ Ben Spies đang chịu trách nhiệm phát triển chiếc Yamaha M1 thay cho Jorge Lorenzo - đồng đội đồng thời là nhà vô địch mùa giải 2010 đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương ở ngón tay.

Bộ đôi Honda đều từng điều khiển chiếc RC213V và dẫn đầu các bảng đua thời gian. Pedrosa hoàn thành 40 vòng trên đường đua Ricardo Tormo trong thời gian 1:32.186. Trong khi đó Stoner mất 1:32.322 để hoàn thành 42 vòng đua thử nghiệm của mình. Cặp đôi đã được tham gia vòng thử nghiệm cuối cùng trên đường đua Misano nước Ý.

Vòng đua tốt nhất của tay đua người Mỹ, Ben Spies sau tổng cộng 73 lượt trong suốt một ngày vất vả là 1:33.226. Spies về thứ hai chỉ sau Stoner 0.015 giây trong cuộc thử nghiệm chủ nhật vừa qua trong cùng một vòng đua sau khi thay đổi một loạt về cấu trúc cũng như hệ thống điện nhằm tạo ra cảm giác thoải mái nhiều nhất có thể.
 
img
Valentino Rossi
 
Spies cho hay anh không mong chờ một vòng đua tốc độ vào thứ 3 tới mà sẽ cố gắng thử một kiểu khung gầm khác để chọn ra được cía thích hợp nhất cho thử nghiệm tiếp theo vào thứ tư.

Cả tân binh Cal Crutchlow và tiền bối Andrea Dovizioso đều tiếp xúc lần đầu tiên với kiểu M1 mới. Hai tay đua của Monster Yamaha Tech 3 trong chiến dịch 2012 đã dành hầu hết ngày đầu tiên bên chiếc những chiếc môtô mới, hoàn thành 75 và 49 vòng đua tương ứng.

Đối với Dovi, việc quyết định chuyển đổi từ Honda sang Yamaha có nghĩa là dành thêm thời gian để làm quen hoàn toàn với động cơ 800cc của M1 trước khi thử nghiệm một chiếc xe mạnh mẽ hơn. Do chấn thương cổ tay của người đồng đội Nicky Hayden, nên tay đua Valentino Rossi mang nặng trọng trách thử nghiệm chiếc Ducati . Valetino cưỡi trên một khung thử nghiệm cùng với người đứng đầu bộ phận thử nghiệm xe đua của Ducati - Franco Battaini.

Rossii cho biết: “Lái mẫu này tuyệt hơn so với mẫu 800 rất nhiều mặc dù việc thử nghiệm mới chỉ là bước đầu. Có thể nói rằng nó được cải tiến ở một số điểm, còn lại thì không có gì khác so với các mẫu xe khác; nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi mong đợi. Máy của nó có vẻ khá tốt. ”

Đây cũng là lần đầu tiên tay đua Hector Barbera của Pramac Racing và Karel Abraham đến từ Cardian AB Motoracing thử sức với Ducati GP 12.
 
Theo motorauthority