Theo điều tra của công ty nghiên cứu thống kê Promit, có đến 74,4% người hâm mộ đều đặt cược cho việc Vettel lại chiến thắng. Trong khi đó, chỉ có khoảng 11,8% trên tổng số những người Đức được hỏi tin rằng Vettel sẽ bị đánh bại bởi một đối thủ khác như Alonso hay cặp đôi của McLaren.

Alonso gần đây đã xuất sắc ngăn chặn Vettel giành chiến thắng trong một chặng đua vào tháng 7 vừa qua và sẵn sàng có thể bật lên bất kì lúc nào như một quả bom nổ chậm. Bằng chứng cho điều đó chính là những gì tay đua người Tây Ban Nha đã làm vào cuối mùa giải trước khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Bên cạnh Alonso, Lewis Hamilton cũng là tay đua được đặt nhiều kì vọng nhất khi gần đây thi đấu không quá tồi bên cạnh đồng đội Button. “Tôi còn rất nhiều cơ hội từ nay đến chặng cuối cùng ở Brazil. Tôi đang rất nóng lòng cho chặng Bỉ GP sắp tới. Chiếc xe đua của tôi đã sẵn sàng và chiến thắng đang chờ phía trước”, Hamilton phát biểu đầy tự tin.

Trong khi Hamilton khá mạnh miệng thì cả Button lẫn Alonson đều khá im ắng và không đưa ra nhiều bình luận nhằm làm lung lạc đối thủ trước giờ ra trận.

Vettel, mục tiêu phải lật đổ của các tay đua khác ở F1, cũng kiên trì giữ đường lối “im lặng là vàng”. Thay vào đó, hành động và chiến thắng mới là mục tiêu của tay đua người Đức.

Hiện tại, Vettel đang đứng đầu bảng và có nhiều cơ hội vô địch nhất. Để đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ đến từ nước Đức, Vettel đang nỗ lực hết mình trong khi một tài năng khác đã sang tuổi xế chiếu là Schumacher lại bị “thất sủng” vì vẫn còn tham quyền cố vị ở F1.

Theo F1Sa