Trong một cuộc phỏng vấn với motogp.com sau các buổi thử xe tại Jerez, tay đua người Pháp chia sẻ rằng anh rất kỳ vọng vào mùa giải năm nay với sự trở lại phong độ của bản thân mình.

Vụ va chạm tại giải đua Grand Prix ngày 18/1 giữa 3 tay đua Aleix Espargar , Randy De Punie và Alvaro Suzuki Bautista đã khiến tay đua người Pháp Randy De Punie bị thương. Sau đấy không lâu Cú va chạm trên đường đua motoGP vòng đua thứ 9 diễn ra cuối tuần qua tại Đức khiến tay đua Randy De Puniet đội Honda phải nhập viện với chân trái bị gãy.

Tay đua De Puniet đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ trước khi đến với các bài kiểm tra với xe CRT. De Puniet nói rằng, anh đã phải trải qua một tiểu phẫu để loại bỏ các thanh titan, đinh được sử dụng trong việc cố định chân bị gãy của anh trong tai nạn kinh hoàng từ năm 2010. Đồng thời cũng loại bỏ đinh ở mắt cá chân sau vụ tai nạn xe năm 2009. De Puniet cũng chia sẻ, anh đã phục hồi 100% thể chất và sẵn sàng cho các kế hoạch thi đấu tiếp theo.
 
img
Vụ tai nạn kinh hoàng trên đường đua MotoGp khiến tay đua người Pháp gãy chân

Trải qua những vụ tai nạn đáng tiếc, sự kiên trì và quyết tâm của tay đua người Pháp đã nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sau khi trải qua màn chạy thử tại Jerez, De Puniet chia sẻ quan điểm của mình về những chiếc xe mới và dự kiến sẽ khởi động mùa giải 2012 cùng những chiếc xe 1000cc.

"Chúng tôi đã có điều kiện thật tuyệt vời khi được chạy thử xe trong 2 ngày, mọi thứ thật tuyệt vời", tay đua 30 tuổi chia sẻ.

Anh nói thêm:" Đó là kết quả đáng kích lệ, tôi hài lòng với thời gian và tốc độ của mình dù nó còn xa so với đích đến. Tôi hài lòng bởi vì đây là lần đầu tiên sau tai nạn nghiêm trọng tôi trở lại với xe đua, tôi vẫn còn rất nhiều điều để làm".

Về tương lai gắn kết với chiếc xe sau màn thử nghiệm, De Puniet cho biết:" Mục tiêu của việc thử nghiệm là tìm ra những sai sót và xây dựng một nền tảng thật tốt. Tôi nghĩ rằng, hiện tại đội đã tìm cho mình một hướng đi đúng đắn."
 
Theo Motogp