Momentum Race Group tuyên bố sẽ sử dụng 2 chiếc xe mới để tham gia thử thách 2009 Grand-Am KONI Challenge, chính là Camaro được sản xuất theo công nghệ Riley.

Chevrolet Camaro được sản xuất ra để đánh bại các đối thủ “đồng hương” khác như Mustang và Dodge Challenger tại KONI Sports Car Challenge.

Chủ tịch của Momentum Race Group, ông Ray Butler cho biết, ông rất phấn khích khi lựa chọn Camaro, một chiếc xe đua tiêu biểu cho hạng Grand-Am KONI Challenge GS, đồng thời còn là một chiếc xe đậm chất Mỹ.

Momentum Race Group sẽ bắt đầu chạy thử xe vào tháng 9 để chuẩn bị cho lần ra mắt VIR vào tháng 10.

Đội đua Momentum Race Group hiện đang tràn trề hi vọng vào vòng đua đầu tiên, bởi họ có trong tay chiếc Riley Camaro mạnh mẽ và một đội ngũ các tay đua giỏi, gồm Musser, Robb Holland, tay đua kỳ cựu của thử thách tốc độ SPEED World Challenge và Jeff Altenburg.
 
img

img

img

img

 
Theo AutoBlog