Một số đội đua thường biết trước họ không thể giành chiến thắng trong vòng đua khai mạc trước khi mơ ước tiến sâu vào vòng trong. Tuy nhiên, cũng có một số đội đua còn hiểu được rằng họ không thể đủ quyền để tham gia cạnh tranh ở một giải đua.

Đội đua khiến người ta tiếc nuối ở đây chính là MINI với mùa giải WRC 2012. Theo một thông báo gần đây trên AutoSport, MINI đã thất bại trong việc ứng cử vị trí cạnh tranh tại mùa giải WRC 2012.

Ban tổ chức giải đua WRC 2012 đã chính thức công bố danh sách các đội đua được tham dự cạnh tranh tại mùa giải 2012 và rất tiếc MINI là cái tên bị loại.
 
img
Đây quả là một tin buồn đối với những người hâm mộ xe đua thể thao MINI. Điều đó đồng nghĩa với việc xe đua Mini John Cooper Works Challenge sẽ không thể có mặt tranh tài tại WRC 2012.
 
Theo FIA thì thời điểm xe đua Mini John Cooper Works Challenge ra mắt đến thời điểm cuộc đua xảy ra là chưa đủ để kiểm nghiệm. Ban tổ chức của các giải đua thường rất ấn tượng với những chiếc xe mới gắn kết thành công trong các mùa giải. Trong thực tế, đội đua MINI WRC đã rất thành công với 6 chặng đua về đích. Đây là một thành tích đáng ngạc nhiên đối với một mẫu xe đua lần đầu tiên được ra mắt.
 
img

Mặc dù tuyên bố đã được đưa ra nhưng hiện tại công ty mẹ của MINI là BMW đang gây sức ép lên FIFA để cải thiện quy định về thời gian nhằm giúp MINI thích ứng được với yêu cầu của giải. Tất nhiên, chúng ta có quyền tin rằng FIA sẽ lưu ý đến điều này, bởi vì FIA luôn hi vọng có nhiều hãng sản xuất tham gia môn thể thao này.

Theo một nguồn tin giấu tên tại Đức cho biết, MINI sẽ cạnh tranh tại WRC 2012. AutoSport đã trích dẫn ý kiến này:" Có nhiều điều để nói về quy định thời gian nhưng tôi tin rằng chiếc xe đua của MINI sẽ có mặt để cạnh tranh và chúng tôi sẽ không bỏ lỡ điều đó."
 
Theo motorauthority