Vụ đổi chủ bất ngờ của Mercedes GP có nguyên nhân, bắt đầu từ việc hai cái tên mới Dailmer và Aabar Investment đã sở hữu thêm 24,9% cổ phần từ người đứng đầu đội đua là ông Ross Brawn.

Hiện tại, Daimler và “gia đình” Mercedes sở hữu khoảng 60% cổ phiếu toàn tập đoàn. Trong khi đó, nhà đầu tư Aabar sở hữu đến 40% cổ phiếu của đội đua. Điều này đồng nghĩa với việc Daimler và Aabar sẽ là hai cổ đông lớn nhất có quyền điều hành đội đua.

Trong khi đó, cũng cần phải nói thêm rằng, ông Brawn và một số nhà đầu tư nhỏ khác đã mua đội đua này từ Honda vào đầu mùa giải F1 2009. Trong suốt quãng thời gian sau đó, đội đua Mercedes GP đã nằm dưới quyền kiểm soát và dẫn dắt của ông Brawn. Tuy nhiên, có lẽ khó khăn về tài chính đã khiến ông Brawn quyết định bán đi số cổ phần của mình tại đội đua.

“Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đội đua. Chúng tôi cần có một đội đua lâu dài với thành tích ổn định. 125 năm đầu tư vào lĩnh vực sản xuất xe hơi và tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu tại F1 sẽ là động lực quan trọng giúp Mercedes GP phát triển”, ông Dieter Zetsche, CEO của Daimler AG và Mercedes-Benz, khẳng định trong buổi lễ chuyển giao “quyền lực” tại đội đua.

Trong khi đó, người đã gây dựng lên đội đua, ông Ross Brawn, cũng cho rằng đây là một bước tiến quan trọng để Mercedes GP phát triển mạnh mẽ hơn. “Đội đua cần có những thay đổi. Tôi hi vọng họ sẽ làm được nhiều hơn nữa khi nắm giữ số cổ phần của tôi hiện nay. Đó không hẳn là việc mua đi bán lại mà thực tế chỉ là cách đổi mới đội đua với sức mạnh mới. Mục đích chính vẫn là thành công”, ông Brawn cho biết.

Theo EspnF1