Chiếc xe đua của McLaren mang tên MP4-25 và hai tay đua chính của đội đua McLaren chính là hai tay đua vô địch F1 trong hai mùa giải liên tiếp vừa qua là Jenson Button và Lewis Hamilton.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử F1 đội đua McLaren sở hữu cùng lúc hai tay đua vô địch hai mùa giải F1 liên tiếp, Lewis Hamilton là tay đua vô địch mùa giải năm 2008, còn Jenson Button là đương kim vô địch F1.

“Trong quá trình phát triển chiếc MP4-25, chúng tôi đã đặt ra những chỉ tiêu rất cao và chúng tôi rất hài lòng với cách thiết kế và cách các kỹ sư của chúng tôi đã giải quyết những bài toán đặt ra với chiếc xe mới”, ông Martin Whitmarsh, quả lý đội đua McLaren cho biết.

“Các quy định mới của giải đua chỉ được đưa ra vài ngày trước khi chiếc xe xuất hiện, với một thùng nhiên liệu lớn hơn, chiếc xe sẽ trở lên nặng hơn và cần sức mạnh lớn hơn trước”.

“Chúng tôi đang rất hài lòng với những giải pháp mà chúng tôi đã đặt ra và đã được đưa vào chiếc xe mới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tin tưởng vào chiếc xe, đặc biệt với những kinh nghiệm và đội đua đã có được trong năm 2009. Năm 2009 chúng tôi đã về ở vị trí thứ hai, và năm 2010 chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn với Jenson Button và Lewis Hamilton trong đội đua”.

Ông Jonathan Neale, giám đốc điều hàng của đội đua McLaren tỏ ra tự tin khi trong đội đua sở hữu hai tay đua hàng đầu thế giới hiện nay.

Trong khi đó quả lý đội đua, ông Martin Whitmarsh lại đặt niềm tin vào chiếc xe đua mới và theo ông, một trong hai tay đua của đội sẽ dành chức vô định trong mùa giải 2010.

“Còn quá sớm để nói về nhà vô địch, nhưng chúng tôi hy vọng chiếc MP4-25 sẽ là chiếc xe dẫn đầu trong mùa giải mới. Tôi tự hào với những gì chúng tôi đã làm được và chắc chắn đây là một chiếc xe tốt”.

“Tôi mới chỉ ở McLaren được một thời gian ngắn, nhưng tôi có cảm giác mình đã trở thành một phần của đội. Tôi thực sự cảm thấy mình sẽ có được sự bắt đầu tốt ở McLaren và sẽ mang đến thành công cho đội giống như năm 2009 tôi đã làm”. Jenson Button phát biểu trong buổi ra mắt chiếc F1 mới.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong phòng mô phỏng lái xe và qua đó tôi đã được làm việc với các kỹ sư để hoàn thiện chiếc xe, đây chính là thay đổi lớn nhất với tôi”. Jenson Button cho biết thêm.

“Chúng tôi rất chào đón sự xuất hiện của Jenson Button. Tôi đã có một thời gian làm việc với anh ấy và tôi tự hào khi được là đồng đội của Jenson, tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một mùa giải tuyệt vời”. Phát biểu của Lewis Hamilton trong buổi lễ ra mắt chiếc MP4-25.

Quản lý đội đua, ông Martin Whitmarsh cũng rất vui mừng với mối quan hệ tốt đẹp của Jenson Button và Lewis Hamilton:

“Tôi rất thoải mái với mối quan hệ giữa hai tay đua chính trong đội, tôi đã biết tới Lewis Hamilton từ khá lâu và hiểu anh, còn Jenson Button, dù mới làm việc trong quãng thời gian ngắn, nhưng tôi đã thấy được nhiệt huyết của anh với đội đua”.

“Lái xe là công việc quá đơn giản với những nhà vô định, họ đã tham gia vào quá trình phát triển chiếc xe này và giúp các kỹ sư đưa ra những giải pháp tốt nhất. Chúng tôi khuyến khích những tay đua của mình đưa ra những nhận xét đáng giá về chiếc xe để giúp ích cho quá trình hoàn thiện xe”.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo Autocar