Theo đại diện của McLaren, đội đua không có ý định sớm ra mắt xe mới như các đối thủ khác. Nguyên nhân của quyết định này hiện vẫn chưa được phía McLaren giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, có thể thấy lý do cơ bản là vì đội đua cần thêm thời gian để hoàn thiện cho chiếc xe trước khi mang nó lên đường đua thử.

Bản thân vấn đề này đã khiến giới chuyên môn ngạc nhiên vì trong quá trình test thử cũng có thể phát hiện ra nhiều thứ để điều chỉnh hơn là để xe mới trong garage.

Về cơ bản, McLaren không phải là đội yếu thế nên chẳng có gì phải lo lắng về vấn đề tài chính. Lý do duy nhất chỉ có thể bắt nguồn từ mặt kỹ thuật.

Như vậy, không có xe mới ra mắt sớm cũng đồng nghĩa với việc đội đua McLaren sẽ phải sử dụng xe đua cũ cho những buổi test thử sắp tới. Trong khi đó, xe mới sẽ được ra mắt vào khoảng ngày 4/2/2011 tại Berlin, Đức chứ không phải tại Anh Quốc.

Hiện tại, McLaren không cung cấp thêm bất kì thông tin nào xung quanh việc chế tạo xe đua mới.

Theo EspnF1