Tay đua Felipe Massa gần đây đã thừa nhận anh không hề lo lắng về những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Trên thực tế, anh hiện chỉ còn hợp đồng đến năm 2012 ở Ferrari. Tuy nhiên, Massa cũng không mấy quan tâm đến việc có được gia hạn hợp đồng tại Ferrari trong mùa giải năm 2013 hay không.

Năm nay đã 30 tuổi và có thành tích không mấy ấn tượng dù được đầu tư khá mạnh, Massa khiến nhiều người nghĩ đến nguy cơ phải ra đi. Đặc biệt, khi thi đấu ở một đội đua nổi tiếng như Ferrari và chiến đấu bên cạnh tay lái sừng sỏ Alonso, Massa chắc chắn đã chịu không ít áp lực trong suốt thời gian của mùa giải.

Mặc dù vậy, ban lãnh đạo đội đua Ferrari cũng không “hắt hủi” Massa. Thay vào đó, Massa cách đây không lâu đã được gia hạn hợp đồng đến năm 2012. Tuy nhiên, đó chỉ là bản hợp đồng 1 năm. Còn những năm sau đó, Massa có lẽ đành phó mặc cho tình hình thực tế để tính tiếp.

“Bạn có biết năm đầu tiên của tôi ở Ferrari không? Quả thực nó giống như tình hình hiện tại. Không có gì thay đổi cả nhưng tôi không mấy lo lắng”, Massa chia sẻ với kênh Programa do Jo.

Trước những tin đồn về Massa, chính ông chủ đội đua Ferrari cũng khẳng định anh cần phải cố gắng nhiều hơn và duy trì sự kiên định. Theo ông Domenicali, vẫn còn quá sớm để nói đến chuyện gia hạn hợp đồng.

“Chúng tôi không nói nhiều về chuyện hợp đồng cho tới cuối mùa giải. Cái mà tôi phải làm bây giờ là tập trung và cố gắng để hoàn thành tốt công việc được giao phó”, Massa khẳng định anh sẽ chỉ có thể gia hạn hợp đồng nếu thi đấu khởi sắc hơn.

Theo F1Sa