Thông thường, vào thời điểm này, tại khu vực Spa - Francorchamps, nơi tổ chức chặng đua Bỉ GP, hay có mưa lớn. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ khi trong ngày đua thử đầu tiên, trường đua Spa đã ngập tràn những vũng nước khiến cho các đội đua gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận từ cuộc đua thử, chỉ có tay đua Mark Webber dẫn đầu trong việc kiểm soát thời tiết bất lợi. Trong khi đó, tay đua Button đến từ McLaren được đánh giá là có ưu thế trong việc xử lý các tình huống như thế này lại cán đích ở vị trí thứ 3.

Bám rất sát Webber là tay đua Alonso của đội Ferrari. Tay đua người Tây Ban Nha này đã thi đấu kiên cường và không kém phần quyết liệt mặc dù thời tiết không ủng hộ các tay đua.

Cũng cần phải nói thêm rằng, so với Red Bull Racing và McLaren, Ferrari không phải là đội đua được đánh giá cao về việc khống chế các tình huống bất lợi của thời tiết. Bằng chứng là việc đội đua này đã bị ảnh hưởng xấu bởi thời tiết lạnh ở Silverstone, Nurburgring và Hungaroring. Và hiện tại là Spa, trường đua vốn nổi tiếng với thời tiết bất thường và rất khó dự đoán. Do đó, có lẽ chưa thể nói gì về khả năng của Ferrari tại Spa vào lúc này.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, trời mưa to ở Spa lại là thế mạnh của McLaren. Với khả năng kiểm soát lốp xe rất tốt, họ vẫn có thể tỏa sáng trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Trong khi đó, đáng tiếc nhất là Vettel, do không trụ được và duy trì tốc độ ổn định nên anh đã hoàn thành chặng đua ở vị trí thứ 10 đầy khó khăn. Tuy vậy, chưa ai dám khẳng định tay đua nào sẽ vô địch chặng đua Bỉ GP vì không chỉ thời tiết mà còn các yếu tố khác sẽ quyết định nhà vô địch thực sự.

Theo Autosport