Đội đua Force India kết thúc mùa giải 20111 ở vị trí thứ 6 - kết quả tốt nhất của đội đua đến từ Ấn Độ từ trước đến nay. Đến với mùa giải 2012, đội đua của ngài Mallya tin tưởng rằng họ sẽ cải thiện hơn nữa.

Theo ông Mallya, giám đốc đội đua Force India thì với sức mạnh mà mẫu xe đua VJM05 sở hữu cùng với khả năng của 2 tay đua Paul di Resta và Nico Hulkenberg thì đội đua Ấn Độ sẽ có một bước tiến mới trong giải đua F1 mùa giải 2012.
 
img
Ông Mallya- giám đốc đội đua Force India

Trên trang web chính thức của mình, ông Mallya đã chia sẻ rằng:" Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của kỹ sư trưởng Andrew Green và đội ngũ của ông với việc cho ra đời một chiếc xe đua hoàn hảo. Cá nhân tôi cho rằng VJM05 sở hữu một thiết kế khá đẹp mắt và hiệu quả. Chúng tôi cũng tin rằng đây sẽ là chiếc xe đua giúp chúng tôi tiến về phái trước.

Khi được hỏi về các tay đua của mình trong mùa giải 2012, giám đốc đội đua Force India tỏ ra khá tin tưởng vào các tay đua của mình. Ông nói: " Chúng tôi có những chàng trai thật trẻ khỏe và khao khát chiến thắng. Chắc chắn họ sẽ điều khiển thật tốt chiếc xe đua của mình và tạo dấu ấn".

Ông cũng chia sẻ về việc mùa giải 2012 là một mùa giải đầy bất ngờ và nhiều ẩn số.
 
Theo Planetf1