Nhìn một chiếc Lotus, mỗi người sẽ nhớ về mác xe này với những ý tưởng khác nhau. Người nghĩ đến chiếc xe bé tý xài động cơ Toyota chạy vo ve như ong trên các đường đua nhỏ. Người tưởng tượng đến chiếc tàu ngầm của James Bond. Và rất ít người nghĩ tới quá khứ huy hoàng của những chiếc xe đua Lotus thực thụ. Đã đến lúc cần nghĩ lại chăng? Đó là điều CEO mới, ông Dany Bahar, của Lotus đang nung nấu.

Ông nói: "Lotus từng được nhắc tới cùng Ferrari, Lamborghini và Maserati trong giai đoạn từ 1970 đến 1990. Sau đó, Lotus mờ nhạt dần. Và nay chúng tôi tin tưởng rằng đã đến lúc phải đưa Lotus trở về với đúng đẳng cấp của nó".

Không chỉ có vậy, Tổng Giám đốc Proton Group - tập đoàn của Malaysia sở hữu Lotus, ông Datuk Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir, còn khẳng định chiếc Evora - mẫu xe mới đầu tiên của Lotus từ năm 1995 đến nay, sẽ là "mốc đánh dấu" cho sự chuyển mình của Lotus.

Điều này cũng không có gì khó hiểu nếu biết rằng Dany Bahar từng làm trong ban điều hành của Ferrari. Dany Bahar hiện đã có kế hoạch đầy tham vọng đưa Lotus vào phân đoạn thị trường của Ferrari trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, để thực hiện điều này Lotus không thể dùng những chiếc Lotus Evora đang dùng động cơ Toyota Camry. Nhiều khả năng tới đây Lotus sẽ đưa ra mẫu xe đua động cơ đặt sau Espirit sử dụng động cơ V10 của Lexus.

Và sẽ có rất nhiều dự đoán về khả năng thành công của Lotus trong phân đoạn chật chội những ông lớn như Ferrari, Lamborghini, Maserati; tuy nhiên, chúng ta hãy chờ xem Lotus có thể làm được gì.

Theo AutoCar