“Chúng tôi mong đợi nhiều hơn từ cậu ấy và cũng đã tạo điều kiện tối đa từ đầu mùa giải năm nay nhưng tình hình không tiến triển nhiều”, ông Gerard Lopez bày tỏ sự thất vọng về người thay thế Kubica với tờ Globo Esporte của Brazil.

Đây là sự thực mà Heilfeld có lẽ bắt buộc phải chấp nhận vì anh đã thể hiện một phong độ quá yếu kém trong suốt thời gian. Không tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp, Heilfeld cũng chẳng giúp ích nhiều cho đội đua đang đầu quân.

Thực tế, Heilfeld đã có rất nhiều cơ hội khi Kubica bị chấn thương và chưa biết khi nào mới trở lại. Có vẻ như Heifeld đã rất cố gắng nhưng “lực bất tòng tâm”.

Chính vì vậy, trong thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện tin đồn về việc đội đua Lotus Renault tìm người thay thế Heifeld trong thời gian tới. Những ứng cử viên sáng giá cho vị trí của Heifeld là tay đua Bruno Senna hoặc Romain Grosjean.

“Cậu ấy đã giúp chúng tôi phát triển hệ thống ống xả mới và đưa ra những lời tư vấn về phát triển xe đua. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng chúng tôi quá thất vọng với những gì cậu ấy làm được trên đường đua”, ông chủ đội đua Lotus Renault cho biết thêm.

Tạm thời, Heifeld vẫn tiếp tục cầm cương chiến mã của Renault nhưng nếu tiếp tục thi đấu như thời gian vừa qua, có lẽ anh sẽ phải ra đi thực sự.

Theo F1Sa