img
 Trở thành Boy racer từ rất sớm: cậu bé Lewis Hamilton chứng tỏ năng khiếu ở thể loại đua Go-karting ở Kimbolton tháng 12/1995.
 
img
Hamilton ăn mừng chiến thắng tại giải đua Super One British Kart Championship 1995.
 
img
Nhà vô địch tương lai: Hamilton lúc 10 tuổi (năm 1996) sau khi giành vô địch Future Race tại đường đua Buckmore Park Kart Circuit ở Chatham, Kent (Anh). Thời gian này Hamilton đã được gặp ông chủ hiện nay của đội McLaren, Ron Dennis (Đứng bên trái). Chỉ 3 năm sau, Hamilton được nhận vào Chương trình Hỗ trợ Tay đua trẻ của McLaren và Mercedes Benz (đồng sở hữu đội đua) và trưởng thành cùng với McLaren, sau này anh cũng tuyên bố mong muốn gắn bó cả sự nghiệp cùng McLaren.
 
img
Hamilton (lúc 14 tuổi) và hoàng tử Anh Charles tại nhà máy của McLaren tháng 3/1999
 
img
Nếm hương vị chiến thắng đầu tiên ở giải GP2 tháng 6/2006 trên đường đua Silverstone (Anh)
 
img
Ngay vòng đua F1 đầu tiên trong đời, Australian Grand Prix, Lewis đã về thứ ba, trở thành người thứ 13 trong lịch sử F1 dành podium ngay lần đầu tiên tham dự, sau Jacques Villeneuve năm 1996.
 
img
Ăn mừng chiến thắng đầu tiên của mình ở F1 tại Canada năm 2007. Giành pole xuất phát và dẫn đầu trong gần như toàn bộ 70 vòng đua, Hamilton đã không cho những đối thủ bám đuổi một cơ hội thực sự bởi sự chắc chắn của mình. Anh cũng là tay đua da màu đầu tiên có được chiến tích này.
 
img
Một thời cặp bồ cùng siêu mẫu Naomi Campbell. Hai người quen nhau trong buổi phát giải thưởng của Tạp chí GQ diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái tại London. Lúc đó, 2 người ngồi kế bên nhau trong buổi ăn tối và Naomi đã trao giải thưởng vận động viên xuất sắc nhất trong năm cho Hamilton.
 
img 
Một thời cặp bồ với Vivian Charlott, hoa hậu Grenada, một trong 16 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu thế giới 2007. Hai người xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái. 
 
img
Bức ảnh bên gia đình: Hamilton cùng mẹ kế Linda, em trai Nicholas, ngôi sao nhạc pop và là bạn gái của anh, Nicole Scherzinger, và người cha Anthony.
 
img
Gặp gỡ thần tượng: Hamilton bắt tay Nelson Mandela trước buổi hoà nhạc ở Hyde Park (Anh). Điều đặc biệt là buổi hoà nhạc mang tên 46664 được đặt theo mã số tù của cựu Tổng thống Nelson Mandela trong suốt 27 năm ông bị giam giữ trên đảo Robben vì tham gia đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc (chủ nghĩa Apartheid) ở Nam Phi. Con số 46664 cũng bằng đúng số vé được bán ra cho buổi hoà nhạc từ thiện ủng hộ chiến dịch ngăn chặn sự gia tăng của bệnh nhân căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ở lục địa đen.
 
 
                                                                                                   (Tổng hợp)