(AutoPro) - Cho dù xuất phát ở vị trí thứ 3 cùng hàng loạt những khó khăn trên đường đua Monte Carlo - Monaco cuối tuần qua (25/5), L.Hamilton - McLaren vẫn giành một chiến thắng cách biệt.
Tại Monaco, L.Hamilton đã sớm phải nhận bất lợi đầu tiên khi phải xuất phát ở vị trí thứ 3, sau Massa và Raikkonen. Khi bước vào trận đua chính thức, L.Hamilton lại tiếp tục phải nhận những rủi ro. Ngay tại vòng đua đầu tiên, chiếc MP4-23 do Hamilton điều khiển đột nhiên có vấn đề tại bánh sau, nhưng anh đã kịp thời về khu vực kỹ thuật để thay thế. Tiếp theo đó là sự cố tại vòng đua thứ 6, đường trơn đã khiến anh mất lái và lao xe vào rào chắn.
Bất ngờ đã xảy ra tại Monaco, sau hàng loạt những rủi ro, biến cố, L.Hamilton vẫn vươn lên dẫn đầu để về đích đầu tiên sau 76 vòng đua với thành tích 2 giờ 42 phút 742, hơn tay đua Kubica đứng thứ hai 3 giây 064. Với 10 điểm xứng đáng tại Monaco, L.Hamilton đã vượt qua Raikkonen để đứng vị trí số 1 trong bảng tổng sắp.
Trong 2 ngày chạy thử tại Monaco, thành tích của “người tuyết” Kimi khiến chúng ta liên tưởng đến một kết quả “rực đỏ sắc cờ Ferrari” tại Monaco. Nhưng kết quả lại ngoài sự mong đợi, Raikkonen khiến những “Fan” hâm mộ thực sự thất vọng. Anh về đích ở vị trí thứ 9, sau Hamilton 33 giây 739 và không kiếm được điểm nào cho mình. Thành tích này của anh đồng nghĩa với việc trao lá cờ cầm đầu F1 2008 cho Hamilton.
Còn người đồng đội Massa cũng ngậm ngùi về đích sau Kubica với vị trí thứ 3. Cho dù Ferrari có mờ nhạt tại Monaco thì vị trí số 1 toàn đoàn vẫn được giữ nguyên. McLaren cũng chỉ vươn lên vị trí số 2, sau Ferrari tới 16 điểm và hơn BMW Sauber 1 điểm. Như vậy sau chặng đua thứ 6 tại Monaco, 3 vị trí dẫn đầu đang có sự cạnh tranh khốc liệt, khoảng cách điểm đã dần rút ngắn lại.
Tại Monaco, vì một số lý do về thời gian, FIA đã cắt số vòng đua xuống 76 (giảm đi 2 vòng).
Bảng tổng sắp mùa giải 2008 tính đến vòng đua thứ 6:
Cá nhân:
STT | Họ tên | Đội | Điểm |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 38 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 35 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 34 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 32 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 20 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 15 |
7 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 15 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 9 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 9 |
10 | Rico Rosberg | Williams-Toyota | 8 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 7 |
12 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 4 |
13 | Rubens Barrichello | Honda | 3 |
14 | Jenson Button | Honda | 3 |
15 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 |
16 | Timo Glock | Toyota | 0 |
17 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | 0 |
19 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 |
22 | Adrian Sutil | Force India - Ferrari | 0 |
Đội:
STT | Đội | Điểm |
1 | Ferrari | 69 |
2 | McLaren-Mercedes | 53 |
3 | BMW Sauber | 52 |
4 | Red Bull-Renault | 15 |
5 | Williams-Toyota | 15 |
6 | Renault | 9 |
7 | Toyota | 9 |
8 | Toro Rosso-Ferrari | 6 |
9 | Honda | 6 |
10 | Force-India Ferrari | 0 |



