Rubens Barrichello là tay đua gần đây nhất phải hứng chịu “cơn giận dữ” của Hamilton khi xảy ra va chạm tương tự như với Ayrton Senna trước đây. Hamilton luôn được biết đến với tính cách nóng nảy từ khi gia nhập F1 đến nay. Hết đánh võng trước mặt đối thủ lại đến chuyện va chạm gây tai nạn, Hamilton dường như khó có thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi bị chọc giận hoặc thấy “gai mắt”.

Sau những vụ việc tự tay mình gây ra, dường như Hamilton vẫn chưa bị phạt nặng bởi FIA nên đơn giản chỉ là lời xin lỗi và rồi lại tái diễn.

Thậm chí, Hamilton đã từng viết một lá thư đến chủ tịch FIA Jean Todt cũng như ông trùm Bernie Ecclestone để giải trình và hứa không tái phạm nữa. Tuy nhiên, với những tay đua đã từng là “nạn nhân” của Hamilton đều cho rằng anh khó có thể bỏ được tính xấu đó và cần tự tập cho mình khả năng kiềm chế tốt hơn.

“Lewis là một tay đua có tiếng ở F1. Trong 10 năm qua, cậu ấy đã làm được rất nhiều điều nhưng dù có hứa hẹn bao nhiêu thì tính cách nóng nảy vẫn không thay đổi”, Rubens Barrichello cho biết.

Thực tế, Hamilton là một ngôi sao lắm tài nhiều tật ở F1. Đặc biệt, Mclaren còn rất “cưng chiều” Hamilton từ khi tay đua người Anh mới chập chững bước vào nghề đến nay. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tính cách nóng nảy của Hamilton.

“Hamilton có lẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống bên ngoài quá nhiều trong đường đua. Cậu ấy nhanh nhẹn, tính toán và bứt phá tốt nhưng hãy nhìn vào tấm gương của Ayrton Senna trong quá khứ. Chỉ vì nóng tính, Senna đã gặp nhiều rắc rối và bị chỉ trích cho đến tận bây giờ. Sau đó, Ayrton Senna đã thay đổi ít nhiều và đương nhiên Hamilton nên học lấy điều đó”, Rubens Barrichello nhấn mạnh.

EspnF1 – Theo VCTV