Thực tế, trong những ngày test thử tại Đức GP, Hamilton không đạt kết quả có lợi khi chỉ giành được vị trí thứ 5 hoặc 7 và chậm hơn 1 giây so với người chạy nhanh nhất. Trong khi đó, Vettel và Webber vẫn liên tục chiếm giữ vị trí trên đầu. Có lẽ đó chính là một phần khiến Hamilton không mặn mà với vị trí Pole tại Đức.

Một lý do khác cũng có thể hiểu được, đó là McLaren từ đầu mùa chưa có một bước đột phá nào về công nghệ so với các đội đua khác. Những chiến thắng của đội đua này mới chỉ đếm trên đầu ngón tay và chia đều cho cả hai tay đua.

“Chúng tôi không thể cạnh tranh được với vị trí dẫn đầu đoàn đua vào ngày mai. Ít nhất trong ngày hôm nay, chúng tôi đã không thể làm được gì”, Hamilton phát biểu trên tờ Autosport. “Nói một cách công bằng, chúng tôi không thể đua được với Red Bull Racing và Ferrari”.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa Hamilton sẽ từ bỏ hoàn toàn cơ hội cạnh tranh với các đội đua khác. “Chắc chắn là tôi phải tin tưởng vào đội đua của mình với những cải tiến trong thời gian tới. Chúng tôi là một trong những đội đua tốt nhất ở F1 nên dù Ferrari có lúc vượt qua được nhưng không có nghĩa mọi thứ đều diễn ra như vậy”, Hamilton cho biết thêm.

Hiện tại, Hamilton đang xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng các tay đua và chỉ giành được 109 điểm bằng với Button. Trong khi đó, Vettel đã kiếm được 204 điểm. Khoảng cách điểm này hoàn toàn không có lợi cho Hamilton nếu như Vettel không sụt giảm phong độ. Bản thân Hamilton cũng phải tạo ra những đột biến mới mong vượt qua các tay đua ngay bên trên.

Theo EspnF1