Theo ông trùm F1 Bernie Ecclestone thì việc Lewis Hamilton quyết định về dưới trướng một công ty lớn mạnh trong làng giải trí là một "thảm họa".

Tay đua của Mclaren đã chia tay với người quản lý, đồng thời cũng là cha đẻ của anh vào năm 2010 và đầu quân cho công ty XIX Entertainment. Người quản lý mới của Hamilton chính là chả đẻ của chương trình nổi tiếng “American Idol”, ông Simon Fuller.
 
Simon Fuller là một nhà sản xuất chương trình nổi tiếng của nước Mỹ với 25 năm trong nghề và thành tích làm quản lý cho nhiều ca sĩ, cầu thủ nổi tiếng như Annie Lennox, The Spice Girls, Amy Winehouse, David Beckham, và bộ ba Idol tài năng Kelly Clarkson, Carrie Underwood và David Cook.
 
img
Hamilton và Simon Fuller

Tuy nhiên, có lẽ như những kinh nghiệm quản lý ca sĩ và cầu thủ của "phù thủy" Simon Fuller lại không giúp được Hamilton. Tay đua của Mclaren đã có một năm không hề vui vẻ khi liên tiếp gặp va chạm và những rắc rối không đáng có.

Ông trùm của F1, ông Bernie Ecclestone nói rằng: Tôi nghĩ cậu ấy đã bị ảnh hưởng bởi quá nhiều chuyện. Sẽ thật khủng khiếp nếu bạn cứ phải xem xét quá nhiều chuyện và để ý quá nhiều thứ. Bạn sẽ bị rối và khó kiểm soát mọi điều. Hơn nữa, người quản lý của Hamilton có quá nhiều thứ để quan tâm, nên những gì ông làm được cho tay đua này không nhiều.

Ông trùm F1 cũng nói rằng, ông rất lấy làm tiếc khi Hamlton chia tay với người quản lý cũng là người cha của mình, bởi thực sự đó là một người quản lý hoàn hảo.
Theo Planetf1