Mang danh hiệu “phiên bản đặc biệt của phiên bản đặc biệt”, Lotus Evora GTE lấy cảm hứng từ F1 sẽ trình làng trong triển lãm ôtô Geneva tuần tới cùng Kimi Raikkonen. Nhà vô địch Công thức 1thế giới năm 2007 gần đây đã trở lại F1 với Lotus nên chiêu thức tiếp thị hoàn hảo của hãng là: ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu xe thể thao không chỉ lấy cảm hứng từ F1 mà còn xuất hiện cùng nhà cựu vô địch F1.
 
img

Những hình ảnh được đăng tải lên mạng chụp tại sự kiện chạy thử của Lotus gần đây ở đường đua Jerez của Tây Ba Nha, cho thấy xe khoác lớp sơn màu đen và có đường viền vàng của đội Lotus F1. Biểu tượng Lous lớn nổi bật trên cánh gió sau, vành xe có lớp sơn phủ màu vàng và chiếc xe cũng mang số “10”, ứng với số 10 đồng đội Romain Grosjean của Raikonnen sử dụng mùa này. Người hâm mộ đua xe cũng hi vọng Lotus Evora GTE tham dự Geneva cùng một mẫu convertible Evora. Động cơ V6 tăng áp kép, dung tích 3,5 lít cho phép Evora truyền công suất 444 mã lực đến bánh sau, qua hộp số bán tự động SMG mới.

img
 
Cân nặng của mẫu xe đã giảm đi 105kg so với phiên bản base khi hãng dùng chất liệu sợi các-bon cho cả trong và ngoài xe cũng như bỏ một số phụ tùng nhất định, biến Evora GTE trở thành mẫu xe đường phố nhanh nhất từng thiết kế của Lotus.
 
img

img

img

img

img

img
 
img

img

img

img

Theo Carbuzz