Mối quan hệ giữa tay đua Jorge Lorenzo và Yamaha có lẽ không xuôi chèo mát mái như người ta tưởng, khi mới đây, Jorge đã phát biểu với tờ GP –Inside rằng anh muốn một chiếc xe tốt nhất giải đấu, và trong thời điểm hiện tại, đó không phải là xe Yamaha. Trước đó, Jorge Lorenzo và quản lý của anh Wilco Zeelenberg liên tục lập lờ về khả năng tiếp tục thi đấu cho độ Yamaha.

Có nhiều lời đồn đoán về quan hệ giữa Honda Và Lorenzo ngày càng trở nên thân thiết. Tuy nhiên, Lorenzo vốn không phải là tay đua thích “nhảy việc” và mối quan hệ giữa anh và Yamaha đã trải qua một chặng đường rất dài, đặc biệt tốt lên trong thời gian gần đây, khiến giới chuyên môn ngày càng khó suy đoán.

Được biết, Yamaha đã đưa hộp số liền mạch (Seamless gearbox) vào mẫu xe đua của mình và hộp số này đã giúp Lorenzo thắng 4 trong 6 trận cuối, trong khi loại xe có hộp số cũ chỉ giúp anh thắng 4 trong số 12 vòng đấu. Hiện đội đua cua Lorenzo  quyết định phục thù vào năm 2014 và sẽ làm hết sức mình để lấy lại hào quang đã mất.

Dù MotoGP 2014 mới đang ở giai đoạn chuẩn bị, vẫn còn 1 tháng nữa trận đầu tiên mới khởi động tại Sepang, Malaysia, nhưng điều đó không có nghĩa là các tay đua không nghĩ tới tương lai của mình vào năm 2015. Kết thúc mùa giải 2014 cũng là lúc hợp đồng của 4 tay đua top đầu hết hạn và những quyết định về đội nào sẽ phải được đưa ra. Những diễn biến gay cấn đó khiến mùa giải mới sắp tới càng trở nên hấp dẫn.