Hulkenberg sinh năm 1987 và thành tích tốt nhất anh đạt được trước khi gia nhập Williams đó là vô địch A1GP mùa giải 2006-2007 trong màu cờ sắc áo của đội đua Đức. Còn hiện tại, Hulkenberg chỉ giành được đúng 17 điểm sau 16 chặng đua. Trong khi đó, đồng đội của anh là Barrichello đã giành được 41 điểm. 

Đặc biệt, một thông tin quan trọng hơn đó là Williams đã khẳng định sẽ ký tiếp hợp đồng với Barrichello vào mùa giải tới nhưng lại vẫn để ngỏ khả năng của Hulkenberg có ở lại Williams hay không. 

Hơn nữa, khi có thông tin rằng Williams có thể sẽ thay thế vị trí của Hulkenberg bằng một nhà vô địch GP2 thì xem ra mọi chuyện đang có chiều hướng khá xấu với tay đua trẻ tuổi người Đức. 

Đó là vị trí mà tôi sẽ tiếp tục niềm đam mê tốc độ của mình. Tôi có khả năng vượt qua tất cả và thực sự ổn khi ở Williams. Tôi đang ở đây và chịu trách nhiệm tất cả những gì tôi làm.” Hulkenberg trả lời phỏng vấn với Autosport. 

Trên thực tế, với một tay đua trẻ tuổi như Nico Hulkenberg và một đội đua như Williams thì thành thích của Hulkenberg không phải quá ổn nhưng cũng không quá tồi khi anh mới chân ướt chân ráo vào F1 năm nay. 

 “Tôi muốn ở lại cùng đội đua. Tôi nghĩ mùa giải tới chúng tôi sẽ trở thành một đội mạnh với những chiếc xe có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Tôi đang cảm thấy rất thoải mái ở đây, với đồng đội Barrichello. Hi vọng tôi có thể tiếp tục ở lại Williams.” Hulkenberg chia sẻ. 

Hiện tay đua 23 tuổi người Đức đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng cá nhân. Còn đồng đội của anh là tay đua kỳ cựu Rubens Barrichello đang đứng ở vị trí thứ 11.

 

Theo PlanetF1