"Tôi không phải là một kỹ sư. Tôi là một thợ điện”. Đó là câu trả lời vui của Luc Chartrand – cha đẻ của chiếc LS-750, trước báo giới khi được hỏi về siêu xe này. Tuy nhiên, những điều mà anh “thợ điện” này làm được lại khiến rất nhiều kỹ sư phải nể phục. 

Không có nhiều siêu xe có xuất xứ từ Canada, HTT Plethore LC-750 là một trong số ít đó. Toàn bộ kết cấu chiếc xe này được tạo nên từ sợi cacbon, chiếc xe này cũng đã được liên đoàn đua xe-FIA chứng nhận và hó có thể là chiếc xe đầu tiên có thể được sử dụng ở tất cả mọi cung đường. Chartrand hy vọng chiếc LC-750 có thể cạnh tranh ở giải đua American LeMans. 

Tổng trọng lượng của HTT Plethore LC-750 là 1.150 kg, chiều rộng chiếc xe này cũng rất lớn, chỗ rộng nhất ở đuôi xe có kích thước tới 2.260 mm. Chartrand trang bị cho siêu xe của mình động cơ LS9 lấy từ chiếc Corvette ZR1 của Chevrolet, sau khi được tinh chỉnh, công suất tối đa mà HTT Plethore LC-750 có thể đạt được là 750 mã lực. Theo kế hoạch của người “thợ điện” tài năng này, trong tương lai có thể sẽ có một chiếc HTT Plethore với công suất tới 1.300 mã lực. 

Hiện chiếc HTT Plethore LC-750 được trang bị bộ hốp số tay 6 cấp, nhưng trong tương lai có thể sẽ có chiếc LC-750 với hộp số 6 cấp tuần tự, cùng với đó sẽ là bộ vi sai chống trượt. Ngoài ra, chiếc HTT Plethore LC-750 còn trang bị bộ lazăng lớn, đường kính 19 inch ở phía trước và những chiếc lazăng 20 inch ở phía sau. Để hãm được cỗ máy có sức mạnh khủng khiếp này, Chartrand đã trang bị cho chiếc xe những má phanh có đường kính 380 mm ở phía trước và 330 mm ở phía sau, cùng với những má phanh lớn là 6 pitton hãm bánh trước và 4 pitton hãm bánh sau. 

Ngoài kiểu dáng và sức mạnh vô cùng lớn, siêu xe HTT Plethore LC-750 còn có không gian nội thất ấn tượng giống với huyền thoại McLaren F1. Ghế lái của chiếc xe này được đặt ở vị trí trung tâm, cùng với đó còn có thêm hai ghế nữa. Những cánh cửa của HTT Plethore LC-750 được mở lên trên theo phong cách đặc trưng của Lamborghini. 

Theo Chartrand, chiếc HTT Plethore LC-750 sẽ được đưa vào sản xuất cuối năm nay. Mức giá tiêu chuẩn cho chiếc HTT Plethore LC-750 với công suất 750 mã lực là 600.000 USD, với chiếc xe có công suất 1.300 mã lực, mức giá được Chartrand đưa ra là 1 triệu USD.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

 
Theo AutoBlog