Honda đã làm rất nhiều người ngạc nhiên khi thông báo rút khỏi “chiến trường” tốc độ hấp dẫn nhất thế giới- giải đua Công thức I vào cuối năm ngoái. Sau những thành công đáng nể của đội đua “cựu Honda”, hiện tại chính là đội Brawn, người ta hi vọng rằng nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản sẽ sớm trở lại với F1.

Tuy nhiên, CEO mới của hãng Honda đã chính thức dập tắt hi vọng đó. Trên tờ Reuter, ông Takanobu Ito cho biết dù tình hình kinh tế thế giới có nhanh chóng phục hồi thì Honda cũng không còn muốn trở lại với F1, lí do là vì ngoài những cân nhắc về mặt tài chính, những qui định giới hạn mới của F1 đã làm môn thể thao này kém hấp dẫn hơn và làm họ giảm nhiệt huyết trở lại với giải.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải rời F1”, ông Ito nói. “ Mặt, khác, F1 đang dần mất đi đặc trưng là phương tiện để các công ty có thể thử nghiệm nhiều loại sức mạnh khác nhau và trở nên giống một sự kiện thuần túy hơn khi áp đặt các qui định giới hạn”.

Như vậy, khả năng Honda tham gia giải F1 trong tương lai gần như đã không còn và đường đua từng là sân nhà của Honda ở Grand Prix Nhật- nay là trường đua Fuji International Speedway thuộc về hãng Toyota sẽ từ bỏ quyền đăng cai cho các mùa giải F1 từ năm 2010 trở về sau.
 
Theo WCF