Tuần trước, mặc dù chủ sở hữu Honda Motor Co. đã rất lo ngại về vấn đề doanh số, quản lý đội đua Ross Brawn, lại khẳng định “ vẫn có lý do chính đáng để lạc quan”.

Theo tin từ Auto Motor und Sport của Đức, các mẫu xe đua của năm 2009 đã và đang được cải tiến thành công để phù hợp với động cơ Mercedes-Benz. Động cơ sẽ được lắp đặt trước tiên cho cho xe đua có đơn đặt hàng trước. Ông Brawn giải thích: “ Chúng tôi chỉ cần được bật đèn xanh, chúng tôi có thể tiếp tục hành trình”. Theo tờ báo Blick của Thuỵ Sĩ, ông Brawn cũng chỉ ra rằng khi được bật đèn xanh, đội đua sẽ sắp xếp để tiến hành thử nghiệm cuối cùng trước mùa giải.

Tuy nhiên, có thông tin cho thấy Nick Fry có thể sẽ không có vai trò trong việc lập kế hoạch mua bán đội đua. Auto Motor und Sport cho rằng sự ra đi của ông có thể là dấu hiệu cho thấy người tiền nhiệm của Fry, chủ tịch Prodrive David Richards, có thể sẽ tham gia quản lý theo hướng đi mới của đội.
 
Cùng với lời tuyên bố "thả nổi" đội Honda F1 của chủ tịch tập đòan Honda trước kia, số phận của hãng được đong đi đẩy lại, với lời đồn về nhiều tên tuổi muốn mua lại và dẫn dắt đội đua này.

Michael Schumacher được mời chào mua lại đội Honda F1, quản lý của anh, Willi Weber đã chính thức xác nhận thông tin này.

Trước đây báo giới phương tây xôn xao rằng tay đua từng vô địch 7 giải đua F1 tỏ ra rất hứng thú với Honda F1 và có lẽ, anh sẽ cùng hợp tác với cựu đồng nghiệp của mình trong đội đua Ferrari trước kia, Ross Brawn.

Tuy nhiên ông Weber lại khẳng định với tờ Express: “tuy nhiên cả tôi và Michael đều không có ý định trở lại F1 theo cách này… Michael đang rất hạnh phúc vứi cuộc sống hiện tại. Còn tôi, nếu nói về đua xe, tôi muốn tập trung vào quản lý cho Nico Hulkenberg.”

Lại có thêm thông tin rằng Tony Teixeira, chủ tịch A1 GP, cũng đang “nhòm ngó” tới đội đua Honda F1. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế khó có thể biến sở thích thành hiện thực trong một sớm một chiều. Ông phát biểu với tờ New Paper của Singapore: “do lý do nền kinh tế hiện nay, tôi chưa thể tính tới việc lạm chi ngân sách.”
 
Số phận Honda F1 vẫn chưa ngã ngũ cho tới giờ phút này.
 
Tổng hợp