Vụ việc xảy ra trong buổi tập thử cho phần RallyCross, một nộidung của X Games Los Angeles 2012 tổ chức hôm thứ 6 vừa qua.

Buổi diễn tập có nội dung nhảy qua 2 nửa cầu sắt tách rờinhau một khoảng  cách 50 foot (15m). Buổidiễn tập diễn ra khá suôn sẻ với chỉ vài cú tiếp đất phần mũi xe cho tới khiToomas "Topi" Heikkinen gặp nạn với chiếc Fiesta.

Xuất phát với tốc độ khá chậm và khoảng cách đà quá ngắn,Neikkinen không thể thực hiện cú bay gọn đẹp và đã đập thẳng đầu xe vào cầu sắtphía bên kia. Chiếc xe vỡ vụn phần đầu, lộn nhào sang bên và rơi khỏi cầu văngxuống đất.

Tại hiện trường, các mảnh vỡ từ chiếc xe văng tung tóe khắpnơi. Heikkinen bị thương nhưng vẫn tỉnh táo và đã nhanh chóng được đưa tới bệnhviện.

Anh được chụp cắt lớp CT và phải ngừng tham gia buổi tranh đấuchính thức vào chiều chủ nhật. Tay lái RallyCross Toomas "Topi"Heikkinen đã vỡ mắt cá và bị thương ở bụng.

Ngay sau cú đâm, buổi tập thử RallyCross đã bị hủy bỏ do độihỗ trợ khẩn cấp phải dập lửa chiếc Ford Fiesta. Theo tin từ ESPN, phần đầu xe đãbắt lửa sau cú đâm kinh hoàng.

Đây quả là điều đáng tiếng cho Heikkinen khi anh không có cơhội tranh tài tại sự kiện năm nay. Anh là nhà vô địch RallyCross tại Phần Lannăm 2010 và cũng rất thành công trong giải đua Châu Âu.

Hình ảnh và clip vụ tai nạn của Heikkinen:



img

img

img

img