Trước đó, cũng đã có có tin đồn về việc Heifeld chuẩn bị phải ra đi sau khi Kubica hồi phục chấn thương vào cuối năm nay. Những tưởng đó chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, xem ra mọi chuyện đã phức tạp hơn nhiều khi chỉ có ít ngày nữa Bỉ GP diễn ra và Heifeld đã chính thức mất chỗ.

Renault trước khi đưa ra quyết định sa thải Heifeld vẫn im hơi lặng tiếng. Thay vào đó, đội đua nước Pháp để mặc cho dư luận “đoán già, đoán non”.

Thực tế, Bruno Senna lẽ ra phải đến Renault sớm hơn để thay thế Heifeld. Sự ra đi của Heifeld không có gì quá bất ngờ khi anh thi đấu quá kém. Trong khi đó, Renault lại đang khát điểm.

Là người lãnh đạo đội đua Renault, ông Gerard Lopez, cũng đã thừa nhận những gì mà Heifeld làm được chưa thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, trước mắt, tay đua nhà Senna mới chỉ ký hợp đồng đua đúng 1 chặng cho Renault. Do đó, nhiều người cho rằng Bruno đang có những toan tính cá nhân.

Theo Espnf1