Nằm ở phía Tây Nam Suzuka (Nhật Bản), đường đua này nằm gọn gàng trên hai quả đồi của công viên thành phố. Với 53 vòng đua, Suzuka sở hữu tổng quãng đường 307.573 km, mỗi vòng đua dài 5.807 km.

Người nắm giữ kỷ lục hoàn thành một vòng đua trong thời gian nhanh nhất là tay lái nổi tiếng Kimi Raikkonen hay còn được biết đến với biệt danh “người tuyết”. Đồng hành cùng Kimi Raikkonen trong mùa giải 2005 với thành tích 1 phút 31 giây 540 là chiếc MP4-20.

Được Honda xây dựng vào năm 1962 với mục đích ban đầu là đường đua thử nghiệm, Suzuka nằm cách phía tây nam Nagoya, thành phố lớn thứ ba Nhật Bản, gần 50 km.

Do kiến trúc sư người Hà Lan John Hugenholz thiết kế, đường đua Suzuka lấy tên gọi theo nhà máy sản xuất của Honda đặt tại thành phố này.

Ngày nay, hãng chế tạo xe hơi nổi tiếng còn cho xây dưng thêm các khu triển lãm ôtô, những khu giải trí như bể bơi, sân trượt băng và nhiều loại hình vui chơi giống một công viên thông thường. Thậm chí, tại đây còn có cả sân golf, khách sạn và các nhà hàng.

Năm 1963, Suzuka đăng cai giải đua xe ô tô thể thao Grand Prix đầu tiên tại Nhật Bản. Trong khoảng thời gian từ 1971 - 1975, Suzuka đã tổ chức thành công các giải đua F2.

Mãi đến năm 1987, sau nhiều nỗ lực, hãng Honda mới mang F1 trở lại Nhật Bản. Lần này, Honda không sở hữu đội đua như trong thập kỷ 60 mà chỉ giữ vai trò một nhà cung cấp động cơ. Nhờ những cố gắng của hãng Honda trong việc duy trì đường đua ở trạng thái tốt nhất suốt từ năm 1963, Suzuka đã được chọn là địa điểm thi đấu mới của Grand Prix Nhật Bản.

Đường đua này có hình dạng số 8 khá độc đáo. Sau khi xuất phát, con đường lượn theo một vòng cung dài sang phải, uốn quanh một hồ nước, rồi chạy xuyên qua các đoạn đường uốn lượn trước khi khuất khỏi tầm quan sát từ khán đài chính. Tiếp đó là một loạt các cua tay áo. Nguy hiểm nhất là góc cua sát thủ 130R từng hạ gục rất nhiều tay đua trước khi về đích.

Qua khỏi góc cua, chỉ cần vượt một đoạn đường hình chữ chi, các tay lái đã hoàn thành một vòng đua tại Suzuka. Rất khó để vượt qua xe khác tại Suzuka, nhất là sau khi đoạn đường chữ chi ở sát đích được sửa chữa vào năm 1991.

Vào năm 1995, 2 Grand Prix đã lần lượt diễn ra tại 2 địa điểm với thời gian cách nhau 1 tuần. Trong các năm 1998 và 1999, tay đua Mika Hakkinen đều trở thành nhà vô địch. 3 năm liên tiếp gần đây, ngôi vị đầu tiên lại thuộc về tay đua “bất bại” Michael Schumacher. Nếu cộng thêm các năm 1995 và 1997, tay lái người Đức đã tổng cộng 5 lần bước lên bục vinh quang trước sự cổ vũ của các khán giả Nhật Bản. Do vậy, nhiều người đã coi Suzuka là sân chơi riêng dành cho Michael Schumacher. Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, tay đua huyền thoại khó có cơ hội tiếp tục đăng quang tại Suzuka.

Mặt đường Suzuka có độ khó thuộc loại bậc nhất thế giới hiện nay. Đối mặt với sự thay đổi độ cao liên tiếp và ít đoạn đường thẳng, các tay lái phải hoạt động liên tục mà không có nhiều cơ hội nghỉ ngơi.

Nhìn chung, Suzuka là đường đua khá ấn tượng cả về cảnh quan lẫn độ khó với các tay đua. Chỉ vài ngày nữa thôi, đường đua Suzuka của Nhật Bản GP sẽ thực sự nóng với những màn đua tranh quyết liệt giữa các tay lái hàng đầu thế giới.

Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của Nhật Bản GP:

- Đường đua: Suzuka

- Số vòng: 53

- Chiều dài đường đua: 5.807 km

- Chiều dài chặng đua: 307.471 km

- Kỷ lục chạy 1 vòng: 1 phút 31 giây 540  do Kimi Raikkonen lập vào năm 2005

- Thời gian thi đấu: từ 8-10/10/2010

Ngày 8/10:

- 08h00-09h30: Đua thử lần 1

- 12h00-13h30: Đua thử lần 2

Ngày 9/10:

- 09h00-10h00: Đua thử lần 3

- 12h00: Đua phân hạng

- 13h00: Đua chính thức

Tổng hợp