Giải vô địch đua xe Công thức II (F2) dự kiến diễn ra trong năm 2009. Không quá tốn kém, nhưng đây sẽ là “bệ phóng” giúp phát huy tài năng của những tay đua mới nổi. Với chi phí ước tính khoảng 200.000 Euro một tay đua cho mỗi mùa giải, ban tổ chức hi vọng những tài năng trẻ sẽ được tạo điều kiện tiếp tục phát triển.

Hiện nay, vấn đề được dư luận quan tâm là: FIA kỳ vọng ra sao để đạt mức chi phí vận hành khoảng 200.000 Euro một chiếc xe cho mỗi mùa giải. Để có thể cạnh tranh trong series giải đua ôtô nối tiếp nhau đã thành thông lệ tại thời điểm hiện nay – giải đua GP2 Series và F3, dường như mức chi phí dự kiến đó thấp hơn thực tế đáng kể.

Không rõ mục tiêu của FIA khi tiến hành giải đua để nhằm hỗ trợ giải đua F1, hay đó là sự thay thế giải đua GP2 – giải đua với chi phí khoảng 1,5 triệu Euro một xe cho mỗi mùa giải, hoặc sẽ tiến hành giải đua này đồng thời với bảng dự bị, thay thế thể thức F3000 trong năm 2004.

Ông chủ một đội đua tại giải GP2 phát biểu trên Autosport: “Những chiếc ôtô của chúng tôi trị giá 190.000 Euro, đó là chưa kể động cơ, sẽ rất khó để vận hành tốt với từng đó chi phí. Lấy ví dụ, ở giải đua Formula BMW, mức chi phí cho một xe ở Châu Âu khoảng gần 300.000 Euro, không bao gồm một khoản dự trữ nào.”

“Không thể hình dung với 200.000 Euro, họ sẽ lái chiếc xe như thế nào. Ở Châu Âu, người ta chi từng đó tiền để lái xe đua mini”.

Việc sử dụng tên gọi F2 được nhìn nhận như một sự khiêu khích hiển nhiên nhằm chống lại "ông trùm" Bernie Ecclestone, cho thấy FIA sẵn sàng tổ chức các giải vô địch riêng và họ không ngần ngại thách thức series giải đua ôtô do ông trùm Ecclestone hậu thuẫn.

Theo Autosport, Formula1