Mùa giải F1 2007, phí ban đầu tham gia là 1.500 USD và mới mỗi điểm kiếm được các tay đua phải trả thêm 250 USD. Nhưng mức đó có lẽ chưa thực sự thỏa đáng với những gì các tay đua nhận được hàng tháng và mùa giải 2008 năm nay, FIA quyết định nâng mức thu phí cao lên gấp nhiều lần. Cụ thể, mỗi người sẽ phải đóng phí ban đầu 10.000 Euro và mỗi điểm ghi được phải nộp thêm  2.000 Euro. Ví dụ, đương kim vô địch Kimi Raikkonnen sẽ phải nhận hóa đơn 230.000 Euro (110 điểm) thay vì 29.000 Euro mà anh đã phải nộp cho mùa giải 2007.

Với Kimi thì có lẽ số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Tuy vậy, không phải ai cũng may mắn có thu nhập nhiều triệu Euro một năm. Như tay đua BMW Sauber - Robert Kubica, với mức thuế áp dụng cho năm ngoái, hóa đơn anh phải nhận sẽ là 88.000 Euro, tương đương với 1/10 thu nhập hàng năm của anh.

Hiện có tin đồn cho rằng các tay đua đang lên kế hoạch biểu tình ngay trước vòng đua Silverstone tại Anh (đã được bán vé hết). Tất nhiên, 80.000 fan hâm mộ sẽ bị thất vọng và đặt dấu chấm hỏi về việc F1 có còn tồn tại sau một vụ tai tiếng như thế này?
 
Theo F1 Fan Club tại Anh, trước đây cũng đã có các cuộc đình công, ví dụ tại giải đua GP Kyalami - Nam Phi 1982. Trích dẫn 1 lời bình tại chặng đua đó: “Chúng ta đã xem Ferrari thi đấu trong 50 năm qua. Chỉ có Chúa mới biết Ferrari đã có bao nhiêu tay đua. Họ đến và ra đi nhưng công chúng không bao giờ nhớ tới họ mà chỉ biết đến Ferrari. Nhiều người cũng không bao giờ biết được nỗi khổ của những tay đua khi bị chấn thương như thế nào. Thực sự tôi băn khoăn, những tay đua có xứng đáng bị đối xử như vậy không?”.

Theo WCF