Bỉ GP diễn ra vào cuối tuần này là chặng thứ 12 trong 19 chặng F1 mùa giải năm nay. Với Ferrari, cơ hội vươn lên trước Red Bull Racing dường như không còn nhiều.

Thấu hiểu điều này hơn ai hết, ông Srefano Domenicali, người chịu trách nhiệm chính cho thành tích của đội đua, đã tiết lộ Ferrari đang xem xét ấn định thời gian để phát triển xe đua mới cho năm 212.

Bên cạnh đó, đội đua đến từ nước Ý cũng phải thừa nhận chiếc xe đua của họ trong mùa giải năm nay khó có thể nâng cấp thêm. “Mơ ước của tôi trong những chặng còn lại của mùa giải đó là những chiến thắng và ghi được nhiều điểm hơn nữa. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể thu về những kết quả tốt nhưng vô địch là chuyeenjj không hề dễ dàng chút nào. Chiếc xe đua hiện tại của chúng tôi không cần nâng cấp thêm nữa nên cũng cần phải xem xét khả năng phát triển xe đua cho năm 2012”, ông Domonicali cho biết.

Ngoài ra, ông Domenicali cũng tin rằng những bài học đã có trong mùa giải F1 2011 sẽ được áp dụng triệt để trong chiếc xe đua F1 2012. “Trong năm tới, không có quá nhiều thay đổi, vì vậy chiếc xe đua mới năm 2012 có thể được xem như bản nâng cấp của phiên bản 2011. Tuy nhiên, cái chúng tôi có thể nói bây giờ là Ferrari sẽ có một chiếc xe đua mạnh mẽ và cải tiến hơn để có thể giành được chiến thắng”, đại diện Ferrari cho biết thêm.

Theo Espnf1