Sau khi bước vào giai đoạn thử nghiệm trước mùa giải một cách chậm chạp kèm theo những lo ngại của giới chuyên môn về tốc độ của chiếc xe đua F2012, Alonso đã có được một kết quả tương đối hài lòng tại Jerez vào thứ 6 vừa qua. Nhà cựu vô địch thế giới đã kết thúc chặng đua của mình với thời gian 1:20.000 lần thứ nhất và lần hai với kết quả thuyết phục hơn là 1:18.877.

Với thời gian này, Alonso đã lập kỷ lục kết thúc chặng đua nhanh nhất thứ 2 sau 4 ngày thử nghiệm. Hiện tay đua đang giành vị trí đầu tiên là Romain Grosjean của Lotus, nhanh hơn Alonso 0.458s.
 
img

Khi được hỏi về thành tích của mình, Alonso đã chia sẻ trên trang web chính thức của Ferrari rằng: " Tôi nghĩ rằng thời gian thử nghiệm này không có gì quá đặc biệt, nó sẽ không quyết định bất cứ điều gì cho giải đua của bạn. Tôi nhận ra rằng, dù mọi người có nói gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải luôn có niềm tin. Tốc độ của F2012 là điều chúng tôi đang sở hữu".

Anh cũng khẳng định rằng mọi thứ sẽ thật sự bắt đầu khi mùa giải diễn ra và người hùng sẽ là người thống trị các đường đua chứ không phải trong cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên, Alonso cũng chia sẻ rằng việc thử nghiệm giúp đội anh hoàn thiện mọi thứ hơn rất nhiều, đặc biệt là những yếu tố về khí động học.

Tay đua người Tây Ban Nha cũng từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào cho chức vô địch năm nay. Anh nói: "Chúng ta sẽ thấy mọi thứ khi mùa giải bắt đầu. Những ngày qua, chúng tôi đã tiến bộ và tự tin hơn rất nhiều, và điều quan trọng là chúng tôi sẽ phải cố gắng duy trì điều đó. Vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì. Ngoài ra tôi muốn nói rằng tôi thật sự hạnh phúc khi thấy Kimi của Lotus trở lại, anh ấy là một con người tuyệt vời, một tay đua thực thụ."
 
Theo Planetf1