Có vẻ như Ferrari đang muốn chứng tỏ tham vọng bành trướng F1 mùa giải mới của mình bằng cách củng cố nhân sự. Một trong những điều đó chính là chiêu mộ các nhân sự cũ của các hãng đua nổi tiếng.

Pat Fry, người đã làm việc cho Mclaren từ năm 1993 đến năm 2010 hiện cũng đang làm việc cho Ferrari và mới được bổ nhiệm chức giám đốc kỹ thuật vào giữa năm 2011. Theo thông tin của nhà báo F1, Joe Saward thì Rupad Darekar, người đã làm việc tại McLaren trong 10 năm qua đã gia nhập Ferrari.
 
img
Tháng 5 năm 2011, Ferrari đã quyết định sa thải giám đốc kỹ thuật của mình. Sự yếu kém của chiếc xe đua F150 từ đầu mùa giải 2011 đến chặng thứ 4 đã khiến giám đốc kỹ thuật của đội Ferrari phải ra đi. Aldo Costa là cái tên đầu tiên Ferrari loại khỏi vị trí giám đốc kỹ thuật sau 4 chặng quá yếu kém dù đội đua đã đầu tư một số tiền không nhỏ. Sau đó, người phụ trách khung gầm, ông Pat Fry, vốn là người cũ của Mclaren được bổ nhiệm chức này.
 
Những xáo trộn này tại ferrari nhằm nỗ lực tìm lại chính mình ở mùa giải 2012. Liệu với "bộ sậu" kỹ thuật mới, Ferrari cố tìm kiếm được chiến thắng trước một RedBull tiềm lực dồi dào và một Vettel đẳng cấp.
 
Theo Planetf1