Chẳng có gì ngạc nhiên khi một tay lái của đội đua Công thức 1 Ferrari lái "ngựa chiến" ra phố. Thế nhưng, Fernando Alonso vẫn thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên phố sau vô lăng chiếc Ferrari 458 Spider màu đỏ rực.

Trước đó, vào cuối tuần, Alonso đã là người chạm đích đầu tiên trong chặng đua Châu Âu GP diễn ra trên đường đua Valencia. Có vẻ như tay đua người Tây Ban Nha muốn tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn sau ngày đua căng thẳng.

Vốn đã quá quen với đường đua, Alonso rõ ràng sẽ cảm thấy khá khó khăn khi phải điều khiển một siêu xe mui trần như Ferrari 458 Spider trên những con phố bị giới hạn tốc độ. Thêm vào đó, so với "ngựa đua" Ferrari F2012, siêu xe 458 Spider khá "yếu đuối". Có khả năng Alonso sẽ cảm thấy đôi chút hẫng hụt.

Trong giải đua Công thức 1, Alonso hiện đang đồng hành cùng một chiếc Ferrari F2012 được trang bị động cơ V8, dung tích 2,4 lít, sản sinh công suất 795 mã lực. Về phần mình, Ferrari 458 Spider chỉ đi kèm động cơ V8, dung tích 4,5 lít, tạo ra công suất 570 mã lực. Bù lại, Ferrari 458 Spider tiện nghi hơn hẳn "chiến mã" F2012.

Cùng ngắm một số hình ảnh của Fernado Alonso đằng sau vô lăng Ferrari 458 Spider đỏ rực:
 
img

img

img

img