Nhiều tay đua sau khi giành chức vô địch thế giới 1 mùa giải sẽ tự cho phép mình nghỉ ngơi nhưng Vettel khẳng định anh sẽ "khá buồn" nếu kết thúc sự nghiệp chỉ với 2 chức vô địch.

Vettel giành được 11 lần thắng chặng, với 15 lần giành pole và bảo vệ thành công chức vô địch trong 2 năm liên tiếp với 392 điểm. Với thành tích này, Vettel cũng thiết lập kỷ lục trở thành tay đua trẻ nhất 2 lần liên tiếp giành chức vô địch F1.

Tay đua người Đức chia sẻ rằng, anh còn rất trẻ và anh hi vọng rằng sự nghiệp F1 của mình sẽ còn nhiều chiến thắng hơn nữa."Tôi mới 24 tuổi và quả là rất buồn nếu tôi nói rằng các chiến thắng chỉ dừng lại tại đây", Vettel nói.
 
img

"Tôi hy vọng rằng nếu ngay cả một ngày kia tôi không còn thi đấu tại công thức 1 thì mỗi ngày đều là ngày tôi cần phải phấn đấu. Nếu không tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất buồn nếu tôi không còn điều gì để mong đợi."

Vettel đăng quang chức vô địch tại chặng Nhật Bản với việc hoàn thàng số điểm cách người theo sau mình là Jenson Button 122 điểm trong bảng xếp hạng.

Mặc dù năm nay là một năm thành công của Red Bull nhưng Vettel cũng khẳng định rằng với những gì hiện có thì Red Bull không đủ an toàn khi bước vào mùa giải 2012. "Chúng tôi cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Phải phát triển mọi thứ trên nền tảng sẵn có để sẵn sàng cho mùa giải 2012".
 
Theo Planetf1