Cách đây mấy ngày, ông trùm F1 Bernie Ecclestone đã cho rằng việc gia nhập vào công ty chuyên tổ chức sự kiện và giải trí như XIX Entertainment là một sai lầm của Hamilton.

Ông trùm F1 cho rằng, sức ảnh hưởng của làng giải trí đã tác động đến tay đua của Mclaren rất nhiều. XIX cũng đã bị chỉ trích về việc không thể bên tay đua F1 Hamilton trong khắp tất cả các chặng đua. Tuy vậy, tay đua 26 tuổi lại cho rằng, công ty quản lý của mình đã làm rất tốt. Lewis Hamilton nói rằng, dư luận đã không công bằng khi đánh giá về công ty quản lý của anh như vậy.

"Tôi nghĩ rằng XIX đã phải nhận những lời chỉ trích một cách ồ ạt và không công bằng. Họ đã làm rất nhiều điều cho tôi, lỗi thất  bại là do chính tôi", tay đua của McLaren chia sẻ với SpeedTV.
 
img

" Họ đã hỗ trợ tôi rất nhiều và luôn bên cạnh ủng hộ tôi", anh nói tiếp. "Tôi kiểm soát mọi điều và tôi quyết định không muốn người quản lý của mình có mặt ở mọi chặng đua vì tôi muốn có được sự tự do cho riêng mình", Hamilton trả lời cho câu hỏi tại sao quản lý của anh không có mặt ở một số chặng đua mà anh tham gia.

Hamilton cũng khẳng định, nhà quản lý của anh không bao giờ khống chế hay tác động vào việc anh xử lý những tình huống của cuộc sống.

Việc có một thành tích tệ hại tại mùa giải F1, 2011, Hamilton cho rằng anh đã không tận dụng tốt những gì mình có.  Anh chia sẻ: " Họ đã luôn ở đó và yêu cầu được giúp đỡ tôi nhưng tôi lại bỏ qua việc đó".

Hamilton cũng khẳng định rằng anh sẽ vẫn gắn bó với XIX Entertainment trong tương lai và anh tin mọi thứ sẽ thành công. Ngoài ra, tay đua Hamilton cũng tỏ ra rất thân thiết với người quản lý Simon của mình khi dành nhiều lời ca tụng cha đẻ của chương trình "American Idol".
 
Theo Planetf1