Yas Marina đã chính thức trở thành nơi diễn ra một chặng đua của giải F1 2009 có tên là Abu Dhabi Grand Prix. Đường đua này đang được xây dựng trên đảo Yas, cách thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất 30 phút chạy xe và là đường đua công thức 1 thứ hai được xây dựng ở Trung Đông.

Đường đua bao gồm 20 khúc cua này bao quanh hòn đảo, xuyên qua khu cụm cảng và các đụn cát với vô vàn đoạn thẳng dài và các khúc cua gắt. Đường đua có 3 khu vực nổi trên mặt đất và một phần đường pit cho xe ra chạy ngay bên dưới đường đua.

Đường đua Yas Marina bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất được xây dựng theo kiểu Monaco, bao trùm lên cụm cảng và sử dụng những tuyến đường công cộng có sẵn. Phần thứ hai tương tự khúc cua nổi tiếng Eau Rouge của đường đua Spa-Francorchamps, Tây Ban Nha.
 
img
 
img
Khúc cua đầu tiên
img
Khúc cua gắt nhất

Đường đua Yas Marina được xây dựng bởi công ty Aldar Properties, đồng tác giả của công viên giải trí, quần thể thế giới Ferrari, khu dân cư, công viên nước, cụm cảng, cụm thể thao và giải trí, các khách sạn và khu resort lân cận… 

Cuộc đua chính thức của Abu Dhabi Grand Pix sẽ diễn ra vào ngày 15/11/2009.
 
img
Một trong những đoạn đường thẳng dài nhất thế giới...
 
img
Và khu quần thể khách sạn nằm ngay phía trên đường đua
img

                                                                                                                   (Tổng hợp)