Đội Lotus (nay là Caterham) đã xác nhận rằng họ sẽ giữ lại hai tay đua là Heikki Kovalainen và Jarno Trulli cho mùa tới và Chandhok buộc phải tự tìm cho mình một cơ hội mới. Thật không may cho tay đua 27 tuổi là mùa giải F1 2012 đã đến quá gần và cơ hội của tay đua này gần như đã chấm hết.

"Thật không vui vẻ gì khi không được tham gia các chặng đua, tuy nhiên tôi sẽ mở cho mình những cơ hội bằng cách ở vai trò lái xe dự bị" Chandhok chia sẻ.

"Bạn biết rằng các quyết định ở F1 luôn liên quan tới các tính toán thương mại. Đấy chính là một trong những khó khăn của tôi". Karun Chandhok thừa nhận rằng có thể anh sẽ lỡ hẹn với F1 2012 nhưng anh sẽ không từ bỏ hy vọng của mình.
 
img 

Có lẽ nhà vô địch GP2, Karun Chadhok hiểu rằng quy luật đào thải ở F1 rất khắc nghiệt. Năm 2010, tay đua Karun Chadhok đã từng bị loại để thay vào đó bằng một tay đua khác.

Trước đây, đội đua giành vé “vớt” Hispania từng coi tay lái người Ấn Độ Karun Chandhok như một “vị cứu tinh” nhằm đưa họ vươn tới những thành công mới ngay trong mùa giải đầu tiên tham gia F1. Tuy nhiên, những gì diễn ra cho đến trường chặng đua Hàn Quốc GP đã khiến Hispania bắt buộc phải thay “xế” mới dù không muốn.
 
Theo Planetf1