Giành pole trong ngày phân hạng và sau đó về nhất một cách thuyết phục, Sebastian Vettel đã trở thành tay đua đầu tiên đăng quang trong lần đầu đường đua Ấn Độ xuất hiện trên bản đồ F1. Trước thành tích thuyết phục của Vettel, tay đua trẻ Di Resta vẫn hi vọng mình được so tài với tay đua người Đức trong tương lai.

Di Resta và Vettel đã là đồng đội với nhau tại ASM Formule 3 trong năm 2006 và cùng tham gia thi đấu hệ thống giải F3. Và đặc biệt, tay đua Di Resta đã đánh bại Vettel để giành chức vô địch mùa giải ấy. Sau đấy, Vettel ký hợp đồng với BMW Sauber với vai trò là lái xe dự bị trong năm 2007. Cơ hội đến với F1 của Vettel đến khi tay đua Robert Kubica bị thương tại GP Canada.
 
img

Vettel cũng là tay đua trẻ nhất giành điểm sau một chặng của giải F1 thế giới, khi về thứ tám tại GP Mỹ mùa 2007, ở tuổi 19 lẻ 349 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về Jenson Button, tay đua về thứ sáu tại GP Anh 2000 khi mới 20 tuổi lẻ 67 ngày. Sau khi gây ấn tượng với thành tích của mình, Vettel đã được mua bởi Toro Rosso, nơi anh đã dành tất cả thời gian của năm 2007 và 2008 mùa. Năm 2009, Vettel đến với Red Bull và nơi đây đã giúp anh dành danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên. Ở tuổi 23 lẻ 4 tháng 11 ngày, anh trở thành tay đua trẻ nhất từng vô địch thế giới (phá kỷ lục cũ 23 tuổi lẻ 10 tháng của Lewis Hamilton ở mùa giải 2008).

Trong khi đó, di Resta chuyển từ F33 Euro sang dòng game đua xe DTM với thời gian chủ yếu dành cho các chuyến lưu diễn. Cuối cùng Di Resta cũng cập bến F1 vào năm 2010 với việc gia nhập đội đua Ân Độ. Tay đua người Scotland thừa nhận anh rất muốn lại được cạnh tranh với Vettel mặc dù thành tích của tay đua người Đức rất đáng ngưỡng mộ. "Chúng tôi đã là đồng đội trong hệ thống giải F3 vào năm 2006 và cùng đi trên những chiếc xe giống nhau", di Resta nói với tờ Daily Star. Di Resta sẽ có một đồng đội mới trong năm 2012 là Nico Hulkneberg thay thế Adrian Sutil.
 
Theo Planetf1