Tai nạn xảy ra tại Lleida, phía tây Barcelona, gần Cervera quê nhà của tay lái đương kim vô địch Moto GP thế giới. Marquez gặp tai nạn khi đang tham dự một buổi tập. Ngay sau tai nạn, nhà vô địch 21 tuổi đã được đưa tới bệnh viện Đại học Quiron Dexeus-Barcelona, và trực tiếp được tiến sĩ Xavier Mir chuẩn đoán là bị gãy xương mác phác (xương giữa đầu gối và mắt cá chân).

Tuy nhiên, theo bác sĩ Mir, chấn thương của Marquez không quá nghiêm trọng, và anh sẽ không cần phải tiến hành phẫu thuật. Mặc dù vậy, thần đồng người Tây Ban Nha vẫn sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3-4 để hoàn toàn bình phục.

Marquez sẽ phải dưỡng thương bằng phương pháp trị liệu trong hai tuần, trong thời gian này tay lái của Honda cũng không được làm việc nặng, Điều đó đồng nghĩa với việc, anh sẽ bỏ lỡ buổi kiểm các tay đua trước mùa mới tại trường đua Sepang-Malaysia vào tuần tới và cả buổi đua thử tại đường đua Phillip Island-Australia.

Tin vui cho người hâm mộ Honda và Marquez là anh có thể sẽ kịp bình phục trước khi mùa giải mới khởi tranh. Đây là mùa giải mà Marquez sẽ mang trên mình trọng trách bảo vệ thành công danh hiệu vô địch đã đạt được ở mùa giải vừa qua. Liệu chấn thương này có phải một điềm báo không lành dành cho tay lái trẻ?

Marc Marquez hiện đang nắm giữ khá nhiều kỉ lục trong làng Moto GP, trong đó đáng chú ý nhất là 2 kỉ lục: tay lái trẻ nhất vô địch Moto GP, và là người duy nhất cho đến nay vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên chuyển qua thể thức Moto GP. Marquez vừa kỉ niệm sinh nhật lần thứ 21 vào hôm 17/2 vừa qua, trong một bữa tiệc ấm cúng bên gia đình và bạn bè tại quê nhà.