Đáng tiếc thay, hành động ăn mừng chiến thắng của tay lái người Đức đã không nhận được sự thông cảm từ phía Hiệp hội đua xe FIA. Sau màn đốt lốp ngẫu hứng ngay trên đường đua Ấn Độ GP, Vettel đã bị FIA phạt số tiền lên đến 25.000 Euro, tương đương 34.500 USD kèm theo lời cảnh cáo.

Đây là chức vô địch giải Công thức 1 thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp của tay đua 26 tuổi. Do đó, chẳng có gì lạ khi Vettel không kiềm chế được bản thân.

"Hành động đốt lốp của Vettel khiến chúng tôi không hài lòng", đại diện FIA, phát biểu. Thông thường, các tay đua bị cấm đốt lốp vì lý do an toàn.

Cùng xem đoạn video ghi lại cảnh Vettel đốt lốp trên đường đua: