Đường đua Nürburgring nổi tiếng tại Đức vừa chính thức được bán cho chủ mới. Chủ mới của đường đua Nürburgring trong cuộc đấu giá vừa rồi là công ty Capricorn Development, công ty có trụ sở tại Düsseldorf này đã bỏ ra 77 triệu EUR, tương đương với 106,8 triệu USD, để mua đứt đường đua này. Dự kiến Capricorn Development sẽ đầu tư thêm 25 triệu EUR, hay 34,7 triệu USD vào việc cải tạo, nâng cấp đường đua lịch sử này. 

Đường đua Nürburgring được bán với giá hơn 100 triệu USD 1

Vào đúng ngày 1/1/2015 Capricorn Development sẽ thành chủ sở hữu chính thức của đường đua này sau khi hoàn thành đầy đủ việc chi trả và các thủ tục cần thiết.

Sau khi thắng cuộc đấu giá đường đua Nürburgring, Capricorn Development cho biết công ty sẽ chú trọng vào việc tổ chức các sự kiện thể thao tại trường đua, trường đua này cũng sẽ mở rộng cửa chào đón mọi đối tượng khán giả. Capricorn cũng thể hiện tham vọng muốn cộng tác với các đối tác khác nhau nhằm xây dựng một trung tâm công nghệ tại trường đua, cũng như công nghiệp hóa toàn bộ vùng Nürburgring.

Hiện tại thì Capricorn Development đã có văn phòng tại trường đua, văn phòng này đồng thời cũng là nơi cung cấp các linh phụ kiện hạng nhẹ cho các nhà sản xuất xe hơi cũng như các đội đua.

Đồng thời, một câu hỏi lớn cũng đang được đặt ra về tương lai của đường đua này là liệu các chặng đua Công thức 1 sẽ tiếp tục được tổ chức tại đây hay không, bởi trước đây Bernie Ecclestone, chủ tịch kiêm CEO của hệ thống Công thức 1 từng nói rằng tất cả các chặng đua F1 trong tương lai đều sẽ được tổ chức tại Hockenheim. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn quá sớm để khẳng định đều này, Capricorn cũng cho biết rằng Công thức 1 vẫn sẽ là sự kiện chính tại đường đua Nürburgring.

Sau nhiều năm trời, cuối cùng thì Nürburgring vẫn nằm trong tay người Đức, và nếu Capricorn thực hiện được những điều mình nói thì có vẻ như đường đua này sẽ ngày càng khởi sắc.