Đó là quan điểm của các nhà tổ chức cuộc đua, những người đang lo lắng rằng đường đua Spa Francorchamps sẽ không thể chịu được những áp lực từ những địa điểm quốc tế khác mỗi lúc thêm hiện đại và cần thêm chi phí.

Mặc dù đã có một số lượng vé đáng kể được bán ra cho chặng đua năm nay, các quan chức đang lo ngại về tính cạnh tranh trong tương lai của nó.

"Số lượng vé bán ra trong năm nay là rất lớn. Chúng tôi hy vọng nó đạt được bằng năm 2007 với hơn 65 nghìn vé. Như thế thì chúng tôi mới có cơ hội duy trì cân bằng cho Spa Francorchamps". Phát ngôn viên Christian Lahaye cho biết

Tương lai của đường đua Bỉ cũng phụ thuộc vào thỏa thuận mang tên Concorde trong việc mở rộng lịch thi đấu với 25 đường đua sau mùa giải 2012, theo De Morgen.

"Có không thiếu các ứng cử viên cho việc tổ chức các chặng đua" Ông chủ Andre Maes tuyên bố trên hãng tin của Bỉ. "Ngay cả nước Pháp cũng không có một grand prix nào".

Ở những nơi khác, như đường đua Hockenheim cũng đã tránh được những mất mát tài chính sau khi có vài thông tin nó không thể tiếp tục được có mặt tại Formula One.

Ông trùm F1 Bernie Ecclestone năm ngoái đã đồng ý một thỏa thuận mới để giúp đỡ một số các rủi ro tài chính và địa điểm, thực hiện một thặng dư hiếm hoi với 140.000 €. Theo thị trưởng địa phương Dieter Gummer, sự kiện 2010 sẽ có thể thất thoát tới 7.200.000 € theo hợp đồng cũ.