Theo đúng kế hoạch, F1 tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra ở Austin, thành phố lớn thứ 15 nước Mỹ bắt đầu từ mùa giải 2012. Đây không phải là lần đầu tiên F1 đến với nước Mỹ nhưng do nhiều vấn đề về tài chính nên F1 đã phải đi tìm bến đỗ khác.  

Lần cuối cùng nước Mỹ đón một cuộc đua F1 là vào năm 2007 tại Indianapolis nơi tay đua của McLaren Lewis Hamilton đã lên ngôi.  

Tuy nhiên, mọi sự đã thay đổi vào năm 2012 khi giải đua xe Công thức 1 sẽ được tổ chức tại Austin hàng năm từ năm 2012 cho đến năm 2021 với sự đồng ý của Ban tổ chức F1 và người đứng đầu trong chiến dịch ủng hộ đem F1 về nước Mỹ đó là ông Bernie Ecclestone. 

Một vấn đề mà Austin đang phải thực hiện ngay hiện nay đó là do không có đường đua chính thức cho loại hình đua xe này nên đường đua bắt đầu được xây dựng để chuẩn bị cho giải đua. Điều đó cũng đồng nghĩa với rất nhiều khó khăn đang chờ đợi những người đứng đầu thành phố Austin và những người có trách nhiệm xây dựng đường đua này. 

Chúng tôi sẽ hoàn thành đúng tiến độ để Austin có thể kịp tham dự F1 2012. Dự án đã được thông qua và cộng đồng F1 tại Mỹ rất mong chờ sự có mặt của Austin.” Ông Adam Goldman, phát ngôn viên của liên đoàn F1 tại Mỹ khẳng định. 

Austin có vị trí địa lý trung tâm giữa ba thành phố lớn của Mỹ là Houston (lớn thứ tư nước Mỹ), San Antonio (lớn thứ 7) và Dallas (lớn thứ 8) và kiến trúc sư nổi tiếng người Đức, ông Hermann Tilke sẽ là người chịu trách nhiệm chính thiết kế đường đua American Grand Prix.  

Ông Tilke cũng là tác giả của của những đường đua nổi tiếng của lịch thi đấu hiện tại bao gồm Thượng Hải, Bahrain và cả Istanbul Park. Ngoài ra còn có những siêu phẩm khác như đường đua thuộc vào loại hiện đại nhất như Hockenheim và Nurburrgring tại Đức.

 

Theo PlanetF1