Vấn đề căng thẳng trong việc đưa động cơ V6, dung tích 1,6 lít vào F1 2014 vẫn chưa có hồi kết khi những lời than phiền vẫn liên tục xuất hiện. Gần đây nhất, khi ông trùm F1 đã không thể xoay chuyển được tình hình, đến lượt Renault lên tiếng về thách thức lớn mà họ sẽ phải đối mặt.

“Từ mùa giải F1 2014, mọi thứ sẽ có nhiều thay đổi trong loại động cơ mới. Thực tế không hề đơn giản khi nói về loại động cơ siêu nạp mới bởi nó sẽ kéo theo rất nhiều các vấn đề liên quan như hệ thống KERS, nguồn điện khi vào pit… Động cơ mới vẫn là một điều bí ẩn và thách thức rất lớn đối với chúng tôi”, đại diện Renault, ông Rob White, cho biết.

Bên cạnh đó, bác bỏ những thông tin cho rằng loại máy V6 mới sẽ “im ắng” hơn so với động cơ hiện tại, ông White khẳng định thế hệ động cơ mới sẽ tạo ra rất nhiều tiếng ồn chứ không làm giảm thiểu chút nào. “Động cơ mới sẽ tạo ra rất nhiều tiếng ồn, đó cũng là một phần ảnh hưởng không nhỏ đến thành công của F1”, ông White cho biết thêm.

Còn 3 năm nữa, thế hệ động cơ mới của F1 mới chính thức được đưa vào thực tế. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, mọi công tác chuẩn bị cho động cơ V6, dung tích 1,6 lít đã nóng lên từng ngày.

Theo PlanetF1