Cũng theo nguồn tin cho biết thì tỷ phú Carlos Sim người Mexico, Jacques Villeneuve và Durango cũng đang rất hào hứng nhảy vào cuộc mua đội đua này. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến cái tên Stefan GP, đội đua Đông Âu này đang rất mong chờ có cơ hội được tham dự F1 những mùa giải tới nhưng xem ra FIA có phần quá khắt khe sau khi US F1 bất ngờ tuyên bố bỏ cuộc. Vì vậy, nếu vẫn còn tham vọng muốn góp mặt ở F1 thì đây chính là cơ hội vô cùng tốt cho Stefan GP chen chân vào hàng ngũ các đội đua mới.

Thực tế đây không phải là lần đầu tiên có nguồn tin cho rằng tỷ phú Dietrich Mateschitz sẽ bán đội Toro Rosso.

Như chúng ta đã biết, vào cuối mùa giải 2005, ông chủ hãng Red Bull Dietrich Mateschitz đã cùng với tay đua Gerhard Berger chung tiền mua lại đội đua Minardi và đổi tên thành Scuderia Toro Rosso. Trong mùa giải đầu tiên tham gia F1, Toro Rosso dành được 1 điểm và trong mùa giải thứ hai (2007), họ đã nâng tổng số điểm lên 8 điểm.

Nhà tỷ phú này cũng đã từng tuyên bố với một tờ tạp chí Thụy sĩ rằng – “FIA sẽ thay đổi điều luật trong F1 và kể từ thời điểm đó, Red Bull và Toro Rosso sẽ không thể cùng nhau thiết kế và chế tạo xe đua. Đây chính là lý do vì sao chúng tôi lại bán một đội để tập trung vào một đội.”

Tuy nhiên, người đại diện của ông Dietrich Mateschitz lại chính thức lên tiếng tuyên bố với tờ 422race.com rằng những thông tin đó hoàn toàn là tin đồn sai sự thật và ông Dietrich Mateschitz cũng không hề có ý định muốn bán Toro Rosso.

Thực hư thế nào hiện vẫn còn là một dấu hỏi lớn chưa có lời đáp nhưng nếu Toro Rosso bị rao bán thì tương lại của đội đua này về đâu chưa ai dám chắc.

Đôi nét về tỷ phú Dietrich Mateschitz:

Ông Dietrich Mateschitz sinh ngày 20 tháng 5 năm 1944 tại vùng St. Marein im Mürztal, Styria nước Áo. Ông là thương nhân và là nhà triệu phú nổi tiếng với thương hiệu nước uống tăng lực Red Bull.

Sau 10 năm học tại trường Hochschule Fur welthanel (Nay là trường đại học kinh tế và kinh doanh Vienna), ông đạt được tấm bằng cử nhân kinh tế chuyên nghành maketing. Lúc đầu, ông làm việc cho hãng Unilever, sau đó chuyển sang làm giám đốc tiếp thị toàn cầu cho Blendax – một tập đoàn lớn chuyên sản xuất thuốc đánh răng, dầu gội và mỹ phẩm của Đức.

Năm 2004, Mateschitz mua đội đua xe F1 mang tên Jaguar Racing của công ty mô tô Ford. Sau đó ông đổi tên thành Red Bull Racing. Thông qua các giải đua xe hơi lớn Mateschitz đã quảng bá rộng rãi nước uống tăng lực Red Bull.Ông đã ký kết được những hợp đồng lâu dài với các hãng xe hơi nổi tiếng như Porsche, Volksgen để tạo thành một liên minh quảng cáo thương hiệu.

 
Theo PlanetF1