Jose Ramon Carabante, là ông chủ mới của đội đua HRT sau khi mua lại một số lượng lớn cổ phần từ ông chủ cũ của đội đua này là Adrina Campos trước khi bắt đầu mùa giải năm ngoái và đã đầu tư không ít cho đội đua nhưng kết quả vẫn... chưa thấy đâu. 

Trước tình hình đó, đã có nhiều thông tin cho rằng đội đua này sẽ thay chủ mới vào mùa giải F1 2011 do tài chính có vấn đề. Đến hiện tại thì thông tin này đã hoàn bị bác bỏ bởi HRT đã ký được bản hợp đồng với một tay đua hoàn toàn mới ở F1 là Narain Karthikeyan. Đó đồng thời cũng là bàn đạp để đội đua này nhận được sự hỗ trợ tài chính không nhỏ từ hãng sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ Tata.

“Chúng tôi cần có một nhà đầu tư quốc tế và đã có được điều đó. Tôi hoàn toàn không muốn bán đội đua của mình", ông Carbante khẳng định với tờ Expansion của Tây Ban Nha.

Cũng cần phải nói thêm rằng, HRT là một trong những đội đua tân binh hoàn thành rất tốt các chặng đua F1 2010 mà không phải bỏ cuộc giữa chừng vì lỗi động cơ nên có thể coi đó là một trong những điểm mạnh mà các nhà đầu tư quốc tế có thể trông mong một tương lai tươi sáng hơn.

“Không phải một, hai hay ba mà nhiều hơn thế. Chúng tôi đã hoàn thành được nhiều chặng đua trong một mùa giải F1 đầy khó khăn", ông Carabante tự hào cho biết về đội đua của mình.

Ngoài ra, một chi tiết cũng rất đáng chú ý vì có liên quan đến tài chính của đội đua HRT đó là ông chủ Carabante cách đây không lâu đã bị tiết lộ đang nợ nần chồng chất đến 50 triệu bảng sau thương vụ mua hãng Grupo Hispania vào năm 2008. Tuy nhiên, ông Carabante đã bác bỏ thông tin này.

Theo EspnF1