Chiếc Dodge Viper ACR 2010 đã lập lên kỷ lục mới ở đường đua Laguna Seca khi chỉ mất 1 phút 33.915 giây để hoàn thành một vòng đường đua này. Kỷ lục trước đó được lập lên bởi chiếc Devon GTX với thời gian 1 phút 35.117 giây. Kỷ lụ của Devon vừa được lập hồi tháng tám vừa qua. Chiếc Dodge Viper ACR sẽ chính thức được giới thiệu tại Los Angeles Auto Show diễn ra trong tháng 12 tới.

“Đây là một điều tuyệt vời, nó có được nhờ khả năng của chiếc xe và một lái xe tài năng”. “Chiếc Dodge Viper ACR có sức mạnh tuyệt vời và một khả năng xử lí đáng để mơ ước, vì vậy sau những cuộc chạy thử đầu tiên vào tháng trước, chúng tôi đã tự tin quay lại đây để tạo lên kỷ lục mới” – Ông Winkler phát biểu với các phóng viên. 

Viper ACR sẽ là một trong những phiên bản cuối cùng trong dòng xe Dodge Viper, chiếc xe được giới thiệu lần đầu tiên năm 2008. So với những phiên bản trước, chiếc Viper ACR đã được nâng cấp nhiều để tăng tốc độ và khả năng ổn định ở tốc độ cao. Phía sau siêu xe này có một cánh gió rất lớn giúp tối ưu luồng khí thoát ra sau xe. 

Dodge nói rằng chiếc xe có tốc độ cao hơn phiên bản trước khoảng 6.5 km, tốc độ tối đa đạt 296 km/h.

Bên trong siêu xe Viper ACR vẫn là động cơ V10 8.4 lít, công suất tối đa của động cơ này là 600 mã lực, momen xoắn 560 lb-ft. Siêu xe mới nhất trong dòng Viper của Dodge chỉ mất chưa tới 4.0 giây để đạt tốc độ 96 km/h. Mất khoảng 11 giây để Viper ACR thực hiện việc tăng tốc từ 0 tới 100 km/h rồi phanh chết lại.

Ralph Gilles, chủ tịch và là giám đốc điều hành của Dodge cho biết, thương hiệu con của Chrysler đang có kế hoạch cho ra một phiên bản Viper đặc biệt và là phiên bản cuối cùng trong năm 2010. Sẽ chỉ có 500 chiếc Viper đặc biệt được sản xuất.

 img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img