Mặc dù không còn trực tiếp tham gia vào F1 nhưng cựu chủ tịch FIA, ông Max Mosley, vẫn có những ảnh hưởng nhất định. Chính vì vậy, nhân vật nổi tiếng trong làng F1 với những đóng góp cũng như scandal Max Mosley đã gây sự chú ý của báo giới khi tỏ ra vui mừng vì vì Ferrari không chiến thắng ở mùa giải F1 2010.

Trước tuyên bố này, ông Max Mosley đã nhận được rất nhiều câu hỏi về việc tại sao lại thấy may mắn khi Ferrari không vô địch. Phải chăng giữa ông Mosley và Ferrari có vấn đề? Tuy nhiên, ông Mosley đã giải thích nguyên nhân là do danh tiếng của F1 chứ không phải vì hiềm khích hay quan hệ cá nhân.

“Chức vô địch thế giới năm nay mà thuộc về Alonso thì tôi chắc chắn sẽ không yên ả như Vettel bây giờ. Nguyên nhân là bởi tại Hockenheim, Đức GP, Ferrari đã “nhúng chàm” với việc vi phạm luật F1 khi báo cho Massa nhường Alonso vươn lên. Nếu không có biến cố này thì chưa chắc Alonso đã có được thành tích như vậy vào cuối mùa giải”, ông Mosley nhấn mạnh.

Không chỉ thế, ông Mosley còn không hề giấu diếm quan điểm khi bình luận về Ferrari: “Lạy chúa, may là họ không thắng. Đó thật sự là một bi kịch nếu Ferrrari vô địch F1 2010”.

Trong khi đó, khi được hỏi về nhà tân vô địch Vettel, cựu chủ tịch FIA Max Mosley đã khẳng định rằng đó là một chiến thắng tuyệt vời và hết sức xứng đáng với tay đua trẻ tuổi người Đức.

“Cậu ấy là một người đáng tin cậy và có phong thái hết sức tự nhiên. Ferrari đã có những bước chuyển rất tốt vào giữa mùa giải nhưng lại mắc sai lầm. Do đó, Vettel hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng”, ông Mosley khẳng định.

Theo PlanetF1