Sau khi “kết hôn” với Renault, Team Lotus, thuộc quyền sở hữu của doanh nhân Tony Fernandes và tập đoàn Lotus, cho rằng cả hai cái tên đều thuộc về họ. Thậm chí, Tony Fernandes còn khẳng định ông đã bỏ tiền ra để sử dụng cái tên Team Lotus ở F1 chứ không phải để chơi.

Chính vì vấn đề này, cả hai bên đã phải đệ đơn ra tòa án để giải quyết do không tìm được tiếng nói chung. Do đó, vào thứ 2,3 tuần tới, Tòa án tối cao London, Anh sẽ tiến hành phiên tòa ra xét xử và hi vọng tìm ra được cách giải quyết ổn thỏa cho cả hai bên.

Tuy nhiên, chính những người trong cuộc lại tỏ ra không có lòng tin. “Tôi không nghĩ mọi vấn đề sẽ được giải quyết trong phiên tòa sắp tới tại Anh. Mọi thứ đã được giải quyết trước đó từ lâu rồi. Nhưng nếu chúng tôi phải làm theo luật thì không phải 2 mà là tất cả những bên liên quan cũng đều phải hầu tòa”, ông Bahar, CEO của tập đoàn Lotus, cho biết.

Còn nhớ vào thời điểm Lotus ký hợp đồng với đội đua đến từ nước Pháp nhằm tăng thêm cổ phần và tầm ảnh hưởng cũng là lúc cái tên Renault biến mất để nhường chỗ cho Lotus Renault GP trong mùa giải F1 2011.

Sau bản hợp đồng này, ở F1 2011 sẽ có hai đội đua mang tên mới là Lotus Renault GP và Team Lotus-Renault. Không chỉ thế, cả màu sắc của 4 chiếc xe mà hai đội này dự kiến sẽ sử dụng cũng sở hữu rất nhiều điểm tương đồng.

Chính điều này đã khiến nhiều người hâm mộ và ngay những người trong cuộc phải đau đầu vì nó đồng nghĩa với việc F1 2011 sẽ chứng kiến đến 4 chiếc xe đua y hệt nhau.

Theo PlanetF1